LHQ lên tiếng vụ UAV tấn công Moscow

Khánh An
Khánh An
01/06/2023 06:18 GMT+7

LHQ lên án mọi hành động tấn công dân thường, trong khi Nga cáo buộc Mỹ khuyến khích Ukraine dùng UAV tấn công Moscow, còn Washington bác bỏ.

Trang tin The Kyiv Independent ngày 31.5 dẫn lời phát ngôn viên Stephane Dujarric của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres lên án mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường và các công trình dân sự. Phát biểu được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng 8 máy bay không người lái (UAV) tấn công tại Moscow vào rạng sáng 30.5.

Mỹ có phản ứng mới về vụ UAV tấn công Moscow, gửi thêm vũ khí cho Ukraine

"Dĩ nhiên, chúng tôi lên án mọi cuộc tấn công dân thường và các công trình dân sự ở bất cứ nơi đâu. Nhưng tôi cho rằng điều quan trọng cần nêu ra là không có sự so sánh nào giữa những cuộc tấn công gần đây ở Moscow với sự tập kích quy mô lớn mà chúng ta tiếp tục chứng kiến ở các thành phố của Ukraine", ông phát biểu trong một cuộc họp báo.

LHQ lên tiếng vụ UAV tấn công Moscow - Ảnh 1.

Chuyên gia kiểm tra một chung cư ở Moscow bị thiệt hại trong vụ tấn công hôm 30.5

AFP

Cáo buộc của Nga

Phía Nga cho biết đã bắn hạ 5 UAV và tác động khiến 3 chiếc khác lệch khỏi mục tiêu, trong đợt tấn công làm 2 người bị thương. Cũng trong buổi sáng đó, Nga tập kích Kyiv bằng UAV trong đợt tấn công thứ 17 vào tháng này, khiến một người thiệt mạng và 13 người bị thương, theo giới chức Ukraine.

Nga tuyên bố đã phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine

Đài RT ngày 31.5 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng những thông cáo của Washington sau vụ UAV tấn công Moscow "nghe như một sự khuyến khích đối với người Ukraine". Ông chỉ trích: "Không ai tin những khẩu hiệu của Mỹ về việc không ủng hộ những cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga". Theo nhà ngoại giao, mục tiêu cuộc tấn công bằng UAV nhằm "gieo rắc lo sợ đối với người Nga" và ảnh hưởng lòng tin vào chính quyền.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích cuộc tấn công là hành động khủng bố, còn Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích tuyên bố của phương Tây rằng vũ khí gửi đến Ukraine không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga là "một lời nói dối", theo TASS.

Trong động thái nhằm vào Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiến hành tập kích "các trung tâm ra quyết định liên quan âm mưu tấn công khủng bố", đồng thời cho rằng "hoạt động khủng bố được tiến hành dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các cơ quan tình báo phương Tây chưa xác định". Theo RT, Tổng thống Putin cho biết phía Nga đã tấn công trụ sở Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine. Kyiv chưa bình luận về thông tin này.

Tổng thống Putin nói Ukraine tung UAV tấn công Moscow vì Nga đánh trụ sở tình báo quốc phòng Kyiv

Trong một động thái khác, Bộ Nội vụ Nga vừa ra lệnh truy nã Tổng tư lệnh quân đội Valeriy Zaluzhnyi và Tư lệnh lục quân Oleksandr Syrskyi của Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar bác bỏ việc truy nã và cho rằng đó là nỗ lực thất bại của Moscow nhằm gây áp lực tâm lý.

Mỹ, Ukraine bác bỏ

Theo Reuters, cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kyiv "không có sự liên quan trực tiếp nào" trong vụ UAV tấn công Moscow. Về phía Mỹ, một phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia bình luận trên CNN rằng "nói chung, chúng tôi không ủng hộ những cuộc tấn công bên trong nước Nga". Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định quan điểm này.

Pháp muốn châu Âu "thức tỉnh chiến lược"

Tờ The Guardian ngày 31.5 đưa tin Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn thúc đẩy ngoại giao và trấn an các nước Trung Âu, Đông Âu rằng Paris hiểu rõ môi trường an ninh của khu vực luôn thay đổi sau khi chiến sự bùng nổ ở Ukraine. Nhà lãnh đạo muốn kêu gọi một sự "thức tỉnh chiến lược", đồng thời nhấn mạnh việc Pháp đã làm để bảo vệ sườn đông NATO, bao gồm việc đưa 1.250 binh sĩ đến Romania và 300 binh sĩ đến Estonia, cũng như mở đường cho việc cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Dự kiến ông sẽ cam kết về thắng lợi của Kyiv và không chấp nhận "xung đột đóng băng" tại Ukraine. Ngoài ra, Tổng thống Macron cho rằng châu Âu cần hành động thêm để hỗ trợ năng lực sản xuất đạn dược và tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng giữa các thành viên.

"Chúng tôi đã tập trung vào việc cung cấp thiết bị và huấn luyện cần thiết để Ukraine giành lại chủ quyền lãnh thổ của họ", phát ngôn viên này cho biết. Chính phủ Mỹ cho biết đang thu thập thông tin liên quan và thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói ngắn gọn rằng "chúng tôi không ủng hộ các cuộc tấn công bên trong nước Nga".

Tại sao cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa bắt đầu?

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói rằng Ukraine "có quyền hợp pháp để bảo vệ bên trong biên giới, nhưng cũng có quyền đưa lực lượng khỏi biên giới để hủy hoại khả năng của Nga trong việc đưa lực lượng vào Ukraine". Phản đối phát biểu trên, theo Reuters, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng bất cứ quan chức Anh nào thúc đẩy chiến sự ở Ukraine có thể bị xem là mục tiêu quân sự hợp pháp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.