LHQ thông qua nghị quyết phản đối Nga sáp nhập 4 vùng Ukraine

13/10/2022 12:45 GMT+7

Theo Reuters, trong phiên họp ngày 12.10, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết lên án việc Nga sáp nhập 4 khu vực ở Ukraine với 143/193 phiếu thuận.

5 quốc gia bỏ phiếu chống là Nga, Syria, Nicaragua, CHDCND Triều Tiên và Belarus. Ba mươi lăm quốc gia bỏ phiếu trắng và những quốc gia còn lại không bỏ phiếu.

Nghị quyết kêu gọi tất cả quốc gia, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế không công nhận bất kỳ tuyên bố sáp nhập nào của Nga và yêu cầu Nga hủy bỏ ngay lập tức tuyên bố sáp nhập các vùng trên.

Sau khi nghị quyết được thông qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter rằng ông "biết ơn 143 quốc gia đã ủng hộ nghị quyết lịch sử. Nỗ lực của Nga là vô giá trị".

Bài đăng trên Twitter cá nhân của Tổng thống Zelensky sau khi nghị quyết được thông qua

Trong lúc đó, hơn 50 quốc gia phương Tây trong Nhóm Tiếp xúc vì Ukraine cũng đang nhóm họp ở Brussels (Bỉ) từ ngày 12-13.10.

Các quốc gia này đã cam kết tăng viện trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là vũ khí phòng không, sau khi Nga phóng tên lửa vào nhiều thành phố Ukraine trong tuần này nhằm đáp trả vụ đánh bom cầu Crimea.

Tại sự kiện, Pháp thông báo sẽ chuyển giao các hệ thống radar và phòng không cho Ukraine trong những tuần tới. Canada cũng cho biết nước này sẽ cung cấp đạn pháo và quần áo mùa đông cùng với các nguồn cung cấp khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Ukraine đã đạt được nhiều lợi thế từ tháng 9, nhưng sẽ cần thêm sự trợ giúp. Ông Austin nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng họ có những thứ cần thiết để hoạt động hiệu quả".

Mỹ cam kết 1,5 tỉ USD/tháng cho Ukraine, hối thúc châu Âu chia sẻ gánh nặng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.