Li Băng không loại trừ khả năng vụ nổ là do tấn công

07/08/2020 20:45 GMT+7

Tổng thống Li Băng Michel Aoun cho biết lực lượng chức năng đang điều tra khả năng tên lửa hoặc bom gây ra vụ nổ tại Beirut khiến 154 người thiệt mạng.

“Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định. Có khả năng nó gây ra bởi sự can thiệp bên ngoài thông qua một quả rốc két hoặc bom hoặc hành động nào khác”, Tổng thống Li Băng Michel Aoun nói về cuộc điều tra vụ nổ tại Beirut.
Theo Reuters, Tổng thống Aoun cũng nói rằng cơ quan điều tra đang xem xét liệu vụ nổ xảy ra có phải do sự tắc trách hay chỉ là tai nạn. Trước đó, ông Aoun cho biết hàng tấn hóa chất dễ nổ đã được lưu trữ trong nhà kho ở cảng Beirut với điều kiện không an toàn trong nhiều năm.
Giới chức nước này cho biết nhà kho chứa 2.750 tấn ammonium nitrate, chất thường dùng làm phân bón và bom.

Đau đớn, giận dữ dâng trào sau vụ nổ tàn khốc ở thủ đô Li Băng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ban đầu cho biết giới tướng lĩnh quân đội Mỹ có đưa ra giả thuyết vụ nổ là do tấn công. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo sau đó nói chưa thể kết luận chính xác vào thời điểm này.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper ngày 5.8 cũng tỏ ra dè dặt về nguyên nhân vụ nổ nhưng ủng hộ cách giải thích rằng vụ nổ chỉ là sự cố.
Hai vụ nổ làm rung chuyển Beirut ngày 4.8 khiến 154 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Sóng xung kích từ vụ nổ tàn phá nhiều khu vực xung quanh hiện trường, gây ra cảnh tượng như thời chiến và khiến hơn 300.000 người mất nhà cửa.
Nhiều suy đoán dấy lên cho rằng nước láng giềng xung khắc Israel hoặc lực lượng Hezbollah đứng sau vụ nổ tại Li Băng nhưng cả hai bên này đều phủ nhận liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.