Lì xì thời Covid-19

12/02/2021 08:00 GMT+7

Với Tết Nguyên đán đang đến gần và dịch Covid-19 vẫn chực chờ, Singapore khuyến khích người dân hãy chọn phương án lì xì trên các nền tảng điện tử thay vì bao lì xì đỏ truyền thống.

Lì xì là tập tục gắn liền với nhiều cộng đồng ở châu Á trong dịp Tết Nguyên đán, với bao lì xì đỏ đại diện cho lời chúc lành và hy vọng mang đến niềm may mắn cho trẻ em trong dịp năm mới. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đang thay đổi mọi thứ, bao gồm truyền thống tốt đẹp này.
Trước Tết Tân Sửu, Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) khuyến khích người dân nước này hãy chấp nhận sử dụng bao lì xì điện tử trong năm nay. Lý do được MAS đưa ra là có thể giúp cắt ngắn dòng người xếp hàng đổi tiền mới tại các ngân hàng, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, theo báo The Straits Times.

330 tấn khí CO2 vì in tiền mới

Thói quen đổi tiền mới để lì xì không chỉ có ở Singapore mà còn nhiều quốc gia duy trì ăn Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo tính toán của MAS, ước tính việc in tiền mới mỗi năm để phục vụ nhu cầu lì xì dịp Tết Nguyên đán tại Singapore đã phát thải khoảng 330 tấn khí CO2 vào môi trường.
Ông Bernard Wee, trợ lý tổng giám đốc MAS về tài chính, nguy cơ và tiền tệ, đã dùng lối so sánh dễ hiểu hơn đối với công dân sống trong thời đại của thiết bị di động.
“Việc in tiền mới trong dịp Tết Nguyên đán tạo ra lượng khí phát thải tương đương với hành động sạc pin 5,7 triệu chiếc điện thoại thông minh trong 5 ngày”, theo quan chức này.
Cứ cho mỗi người dân Singapore sở hữu một điện thoại thông minh, điều này có nghĩa là lượng điện tiêu thụ khi toàn bộ người dân đảo quốc sư tử sạc điện thoại trong từng ấy ngày.

Họp gia đình trực tuyến

MAS bổ sung việc chọn lì xì trực tuyến càng phù hợp hơn trong bối cảnh Covid-19. “Bao lì xì điện tử sẽ cho phép chúc tết từ xa, hạn chế tụ tập đông người”, theo khuyến cáo của MAS.
Hiện Singapore áp dụng biện pháp hạn chế tối đa 8 người trong mỗi lần tụ tập nhằm tránh dịch Covid-19 lây lan, không ít gia đình đông đảo thành viên phải tổ chức bữa cơm tất niên qua màn hình di động nếu muốn gặp mặt tất cả người thân. 
Sáng kiến lì xì trực tuyến là một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm quảng bá thói quen tặng quà điện tử tại Singapore. Các hãng công nghệ tài chính được chính phủ nước này khuyến khích đưa ra những giải pháp tặng quà trực tuyến, đặc biệt trong dịp lễ hội.
Còn đối với những người Singapore vẫn thích cầm tiền giấy trong dịp Tết Tân Sửu, họ có thể đặt lịch hẹn lấy tiền từ ngân hàng, hoặc tại 61 cây ATM đặc biệt trên toàn quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.