Libya điều tra thông tin ngoại trưởng nước này gặp người đồng cấp Israel

Khánh Như
Khánh Như
28/08/2023 08:06 GMT+7

Ngoại trưởng Najla Mangoush của Libya đã bị đình chỉ chức vụ để điều tra thông tin cho rằng bà đã gặp người đồng cấp Israel.

Thủ tướng Libya đã đình chỉ chức vụ và ra lệnh điều tra Ngoại trưởng Najla Mangoush. Theo Reuters, quyết định được đưa ra vào ngày 27.8, sau khi Israel cho biết Ngoại trưởng Eli Cohen của nước này và bà Mangoush đã có cuộc gặp vào tuần trước, mặc dù 2 nước không có quan hệ chính thức.

Bộ Ngoại giao Israel xác nhận cuộc gặp được diễn ra dưới sự điều phối của Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani, đồng thời tiết lộ các ngoại trưởng đã thảo luận về khả năng hợp tác và viện trợ của Israel trong các vấn đề nhân đạo, nông nghiệp và quản lý nước.

Libya điều tra thông tin ngoại trưởng nước này gặp người đồng cấp Israel - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Libya Najla el-Mangoush trả lời họp báo sau cuộc họp ở thủ đô Tripoli hồi tháng 10.2021

REUTERS

Thông báo về cuộc họp đã gây ra những cuộc biểu tình nhỏ ở Libya, quốc gia không công nhận Israel. Ông Cohen cho biết ông cũng trao đổi với bà Mangoush về tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản Do Thái ở Libya.

Trước thông tin trên, Hội đồng Nhà nước Cấp cao, cơ quan giữ vai trò cố vấn về chính trị Libya, bày tỏ sự "ngạc nhiên" và cho biết những người có liên quan "phải chịu trách nhiệm".

Sau đó, Bộ Ngoại giao Libya thông báo rằng bà Mangoush đã từ chối gặp đại diện của Israel và những gì xảy ra là "một cuộc chạm mặt ngẫu nhiên, không chuẩn bị trước trong một cuộc họp tại Bộ Ngoại giao Ý", theo tờ The Times of Israel.

Thông tin từ Bộ Ngoại giao Libya nêu rõ sự tương tác không bao gồm "bất kỳ cuộc thảo luận, thỏa thuận hoặc tham vấn nào" và nói thêm rằng Bộ vẫn giữ nguyên "sự phản đối hoàn toàn và tuyệt đối về việc bình thường hóa" với Israel.

Chính sách đối ngoại của Libya rất phức tạp bởi nhiều năm xung đột và sự chia rẽ gay gắt trong nội bộ về quyền kiểm soát chính phủ, cũng như tính hợp pháp của bất kỳ động thái nào do chính quyền Tripoli thực hiện.

Kể từ năm 2020, Israel đã bình thường hóa quan hệ với Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain, Maroc và Sudan với "hiệp định Abraham" do Mỹ làm trung gian.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.