Lịch cắt điện ngày 20.6: Hà Nội vẫn có nhiều nơi mất điện luân phiên

20/06/2023 08:42 GMT+7

Cập nhật lịch cắt điện ngày 20.6: tại các tỉnh, thành phố miền Bắc như Bắc Giang, Hà Nội... vẫn có nhiều nơi bị mất điện luân phiên theo các khung giờ khác nhau, trong bối cảnh nhiều nhà máy thủy điện đang phải phát điện cầm chừng khi chưa đủ nước.

Theo thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) ngày 20.6, một số quận của Hà Nội sẽ mất điện trong một số khung giờ. Cụ thể tại Q.Đống Đa từ 9 giờ 30 - 14 giờ 30 sẽ mất điện một phần các phường Phương Mai, Trung Tự, Kim Liên, Khương Thượng, Nam Đồng, Láng Hạ, Quốc Tử Giám, Hàng Bột.

Lịch cắt điện ngày 20.6: Hà Nội vẫn có nhiều nơi mất điện luân phiên - Ảnh 1.

Nhiều nơi ở miền Bắc phải cắt điện luân phiên

EVNNPC

 Cũng trong khung giờ nêu trên, Công ty Điện lực Hoàn Kiếm đã có kế hoạch tạm thời ngừng cung cấp điện đối với một phần địa bàn phường Trần Hưng Đạo, Hàng Bài, Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông.

Còn tại Q.Thanh Xuân, lịch tạm ngừng cung cấp điện được áp dụng đối với một phần phường Kim Giang và Thanh Xuân Bắc từ 9 giờ 30 - 14 giờ 30.

Q.Cầu Giấy hôm nay cũng có nhiều khu vực sẽ bị cắt điện luân phiên. Theo Công ty Điện lực Cầu Giấy, một phần địa bàn các phường Nghĩa Đô, Quan Hoa, Trung Hoà, Yên Hòa, Dịch Vọng dự kiến mất điện từ 9 giờ 30 - 14 giờ 30.

Q.Bắc Từ Liêm hôm nay có nhiều khu vực dân cư tại các phường Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Thụy Phương bị mất điện từ 9 giờ 30 - 14 giờ 30.

Trong ngày hôm nay, nhiều khu dân cư ở các huyện ngoại thành Hà Nội cũng nằm trong kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện. Cụ thể tại H.Chương Mỹ, một phần các xã Thủy Xuân Tiên, Phú Nghĩa. Đông Phương Yên, Tiên Phương và TT.Xuân Mai sẽ bị cắt điện từ 14 giờ 30 - 19 giờ.

Tại H.Quốc Oai, Công ty Điện lực Quốc Oai có kế hoạch cắt điện từ 7 - 9 giờ, 14 - 17 giờ 30 phút,15 - 17 giờ đối với một phần xã Thạch Thán, Sài Sơn, Phượng Cách và một số doanh nghiệp Khu công nghiệp Quốc Oai.

Cắt điện luân phiên cũng sẽ được áp dụng ở địa bàn nhiều xã của H.Mỹ Đức trong ngày hôm nay. Cụ thể, một phần thôn 2 và thôn 3 của xã Phù Lưu Tế mất điện từ 5 - 9 giờ; một phần thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng mất điện từ 5 giờ 30 - 13 giờ 30; một phần các xã Phùng Xá,  Xuy Xá, Lê Thanh, Hồng Sơn và TT. Vân Đình mất điện từ 14 giờ 30 - 19 giờ 30.

Tại TX.Sơn Tây, một phần xã Xuân Sơn, khu vực Đồi Cát, Đập tràn, Trường bắn Lục Quân mất điện từ 5 - 7 giờ; một phần xã Đường Lâm, Công ty Việt Hồng mất điện từ 14 giờ 30 - 19 giờ 30.

Tại Bắc Giang, Công ty Điện lực Bắc Giang thông báo trong ngày hôm nay sẽ có hơn 200 khu vực nằm trong kế hoạch cắt điện để sửa chữa đường dây, trạm biến áp và tiết giảm điện do thời tiết nắng nóng cực đoan, phụ tải tăng cao nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống điện.

Theo thông tin từ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công thương), Bắc bộ đã bước vào mùa lũ nhưng lưu lượng nước về các hồ chứa vẫn ở mức thấp. Dự báo lưu lượng nước về các hồ trong thời gian tới chưa cao, các nhà máy thủy điện khu vực Bắc bộ đang phải phát điện cầm chừng để đảm bảo an toàn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.