Lịch hạ thủy tàu sân bay Trung Quốc bị ảnh hưởng vì lệnh phong tỏa Thượng Hải?

17/04/2022 14:00 GMT+7

Lệnh phong tỏa chống Covid-19 tại thành phố Thượng Hải được cho là đã làm trì trệ việc đóng tàu và ảnh hưởng đến việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc .

Hải quân Trung Quốc dự kiến hạ thủy tàu sân bay mới nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập lực lượng vào ngày 23.4. Tuy nhiên, kế hoạch có nguy cơ bị trì hoãn do tình hình dịch Covid-19 phức tạp tại Thượng Hải, nơi con tàu được đóng.

Tàu sân bay Type 003 được đóng tại Thượng Hải

Ảnh chụp màn hình South china morning post

Tờ South China Morning Post ngày 17.4 dẫn nguồn tin cho hay quy định phòng dịch đã làm hoãn các chuyến giao một số bộ phận thiết yếu cho tàu sân bay.

Tàu này được khởi công từ năm 2017 và dự kiến hạ thủy vào năm nay. Những hình ảnh vệ tinh gần nhất cho thấy việc đóng tàu gần hoàn tất.

Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc dài gần 320 m, sàn tàu bằng phẳng thay vì có mũi hếch lên như các tàu Liêu Ninh và Sơn Đông. Tàu có 3 hệ thống phóng đẩy máy bay và ảnh vệ tinh cho thấy các hệ thống này đã sẵn sàng trong khi 2 thang để nâng máy bay từ nhà chứa lên boong chưa được lắp hoàn chỉnh.

Một nguồn tin gần với quân đội Trung Quốc nói rằng hải quân nước này dự định tổ chức lễ hạ thủy lớn, ít nhất là tương đương với lễ hạ thủy tàu sân bay Sơn Đông, chiếc đầu tiên do nước này tự đóng.

Tuy nhiên, việc này đòi hỏi nhiều nhân lực và mang nhiều rủi ro, khó khăn trong điều kiện hiện tại với sự xuất hiện của biến thể Omicron lây lan mạnh.

Mái che đã được dựng lên trên các hệ thống phóng đẩy máy bay

Ảnh chụp màn hình south china morning Post

Các nguồn tin cho biết xưởng đóng tàu tại Thượng Hải đã bị thiếu công nhân vì hầu hết các doanh nghiệp nhà nước phải điều chuyển một phần lực lượng để hỗ trợ công tác chống dịch. Nguồn tin còn nói rằng đại dịch khiến cho kế hoạch đóng 2 tàu tiếp vận tại Thượng Hải cũng bị lùi lại.

Trung Quốc có kế hoạch sở hữu ít nhất 4 nhóm tác chiến tàu sân bay đến năm 2030. Ba tàu đầu tiên chạy bằng động cơ tuốc bin hơi nước trong khi chiếc thứ tư, được khởi công từ năm 2021, được cho là có động cơ hạt nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.