Lịch nghỉ tết của học sinh cả nước: Nơi 8 ngày, nơi 2 tuần

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
15/12/2022 15:46 GMT+7

Đến thời điểm này, phần lớn địa phương đã công bố lịch nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão của học sinh. Hà Nội là một trong số ít địa phương nghỉ tết ngắn nhất với 8 ngày, nhiều nơi nghỉ từ 12-14 ngày.

Hà Nội chốt nghỉ 8 ngày

Chiều nay 15.12, Sở GD-ĐT Hà Nội, địa phương có số học sinh lớn nhất cả nước, đã có thông báo chính thức về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh được UBND thành phố thông qua.

Hà Nội chốt lịch nghỉ tết của học sinh là 8 ngày
P.H.c

Theo đó, hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông Hà Nội sẽ nghỉ Tết Quý Mão từ ngày 19 - 26.1.2023 (28 tháng chạp đến hết mùng 5 tháng giêng Quý Mão), quay trở lại trường vào thứ sáu (mùng 6 tháng giêng).

Trước đó, TP.HCM cũng dự kiến cho học sinh nghỉ 9 ngày (từ 18 - 26.1), tuy nhiên nhiều ý kiến phụ huynh phản ứng cho rằng lịch nghỉ tết như vậy không hợp lý, ngày trở lại trường vào thứ sáu, sau đó lại nghỉ thứ bảy, chủ nhật, gây bất tiện cho các gia đình muốn về quê hoặc đi chơi xa.

Ngày 3.12, UBND TP. HCM chấp thuận đề xuất của sở GD-ĐT về việc điều chỉnh lịch nghỉ tết của học sinh từ mầm non đến THPT lên 12 ngày từ 18 đến 29.1 (từ 27 tháng chạp đến 8 tháng giêng âm lịch).

Đến thời điểm này, phần lớn địa phương đã công bố lịch nghỉ tết của học sinh, nhiều tỉnh phía nam, cho học sinh mầm non, phổ thông nghỉ 14 ngày, từ 16 đến 29.1.2023 (25 tháng chạp đến mùng 8 tháng giêng năm Quý Mão).

Nhìều tỉnh cho học sinh nghỉ từ 10 - 12 ngày như: Bắc Ninh 10 ngày; Cần Thơ, Bến Tre 11 ngày; bốn tỉnh Gia Lai, Đăk Nông, Khánh Hòa, Hà Tĩnh… nghỉ 12 ngày.

Phụ huynh, học sinh Hà Nội cũng không muốn đi học 1 ngày rồi lại nghỉ

Trên nhiều diễn đàn dành cho học sinh, phụ huynh Hà Nội, phần lớn ý kiến vẫn bày tỏ mong muốn lịch nghỉ tết của Hà Nội cũng sẽ được áp dụng tương tự với TP.HCM, học sinh được nghỉ hết chủ nhật của tuần sau tết, bắt đầu ngày trở lại trường vào thứ hai của tuần kế tiếp thay vì thứ sáu của tuần trước.

Một diễn đàn dành cho học sinh tổ chức cho các em bình chọn nên nghỉ luôn thứ sáu (ngày mùng 6 tết) hay giữ nguyên lịch nghỉ như hiện tại thì có tới 15.000 học sinh “vote” nghỉ tiếp ngày mùng 6 tết, chỉ hơn 300 lượt bình chọn giữ lịch nghỉ như hiện tại.

Nhiều phụ huynh cho rằng nếu kỳ nghỉ kết thúc vào giữa tuần, các con đi học lại cũng phù hợp nhưng năm nay ngày trở lại trường lại là ngày thứ sáu nên đa số thấy lịch nghỉ bất cập, các con có thể học bù vào ngày thứ bảy của tuần kế tiếp cũng được thay vì đi học 1 buổi rồi lại nghỉ, nhất là những gia đình muốn về quê xa hoặc đi du lịch đâu đó thì sẽ khó sắp xếp.

Lý giải việc cho học sinh trở lại trường vào thứ sáu (27.1), ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết lịch nghỉ dự kiến của thành phố được thiết kế theo khung đã được Thủ tướng phê duyệt.

Các em trở lại trường vào thứ sáu, gặp thầy cô, bạn bè dịp đầu xuân và làm quen trở lại với nhịp học, sau đó có thêm 1-2 ngày nghỉ cuối tuần rồi thứ hai tuần tới vào guồng học cũ là hợp lý. Với học sinh THCS, THPT thì phần lớn các trường vẫn học thứ bảy nên các em trở lại trường 2 ngày chứ không phải chỉ đi học thứ sáu rồi lại nghỉ.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT này, với học sinh mầm non và tiểu học vẫn ở nhà sau lịch nghỉ tết mà Chính phủ quy định với công chức, viên chức thì nhiều gia đình sẽ rất khó khăn về việc trông giữ trẻ. Thực tế có năm học sinh nghỉ tết dài ngày phụ huynh đã phàn nàn rất nhiều về việc phải nghỉ việc ở nhà để trông con hoặc mang con đến công sở cùng bố mẹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.