Lịch sử nghiêng về tuyển nữ Việt Nam nhưng Đài Loan có vũ khí đáng ngại

05/02/2022 11:45 GMT+7

Xét về thành tích đối đầu, đội tuyển nữ Việt Nam đang có ưu thế hơn nhưng đó cũng chỉ là những số liệu mang tính chất tham khảo bởi theo HLV Mai Đức Chung: ‘Cần phải dè chừng đội Đài Loan và không được chủ quan’.

Cách đây 4 năm, tuyển nữ Việt Nam đã 3 lần chạm trán với đội Đài Loan chỉ trong quãng thời gian ngắn. Trước thềm ASIAD 18, các cô gái Việt Nam đã thắng Đài Loan ở cả 2 trận giao hữu nhưng Đài Loan lại giành chiến thắng trong trận đấu chính thức ngay sau đó. Cụ thể là trận tứ kết ASIAD 18. Sau khi hòa không bàn thắng ở 120 phút, đội Việt Nam đã thua Đài Loan ở loạt đá luân lưu với tỷ số 3-4.

Tính tổng cộng 10 lần gặp nhau (cả giao hữu và chính thức), tuyển nữ Việt Nam thắng 6, hòa 2 và thua 2 lần; ghi tổng cộng 20 bàn thắng và để thua 10 bàn.

Chương Thị Kiều (phải) đã vài lần đối đầu với Đài Loan

HOÀNG QUÂN

So với thời điểm thi đấu tại ASIAD 18, đội tuyển nữ Việt Nam còn những gương mặt sau đây: Trung vệ Chương Thị Kiều, hậu vệ Phạm Thị Tươi; tiền vệ Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Thái Thị Thảo; tiền đạo Huỳnh Như. Còn đội Đài Loan vẫn còn những cầu thủ từng chơi tại ASIAD 18 như thủ môn Tsai Ming-Jung, tiền đạo Lai Li-Chin, hậu vệ Su Sin-Yun.

Trong trận thắng Thái Lan cách đây ít ngày, đội nữ Đài Loan không tổ chức được quá nhiều các tình huống tấn công nhưng các cầu thủ rất chịu khó sút xa và đây chính là đặc điểm mà đội nữ Việt Nam cần phải đặc biệt lưu ý.

Tiền đạo Su Yu-Hsuan

AFC

Cựu tiền đạo Đỗ Thị Ngọc Châm nhận định: “Những cú sút xa của Đài Loan có uy lực và cho dù độ chuẩn xác còn phải là điều cần được bàn đến nhưng đội tuyển nữ Việt Nam lại rất hay mắc sai số trong những thời điểm, bóng bị bật ra. Các hậu vệ và trung vệ của chúng ta không ập vào ngay để đối phương đá bồi ghi bàn. Các bàn thua của tuyển nữ Việt Nam trong các trận đấu vừa qua, hay xuất phát từ việc chúng ta khựng lại 1 nhịp, không áp sát kịp thời. Nên ở trận đấu quan trọng gặp Đài Loan, chúng ta phải hết sức cảnh giác”.

Cũng nên nhắc lại trận Thái Lan thua Đài Loan. Hàng công của Thái Lan bị bất lực, trong khi hệ thống phòng ngự lại không thể bắt chết tiền đạo Su Yu-Hsuan và cũng không thể ngăn chặn kịp thời những đường chuyền hiểm hóc của tiền vệ Wu Kai-Chinh – người đều có dấu ấn trong 2 bàn thắng đầu tiên của Đài Loan. Wu Kai-Chinh thực sự là vũ khí rất đáng ngại của Đài Loan. Nếu không kiểm tỏa được chân chuyền lợi hại này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp nhiều sóng gió.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.