Tuyển nữ Việt Nam không muốn đá play-off liên lục địa, cần giải quyết sớm Đài Loan

05/02/2022 06:59 GMT+7

Với trận thắng 3-0 trước Thái Lan, đội Đài Loan chỉ cần hòa Việt Nam ở trận ‘chung kết’ play-off vào ngày 6.2 sẽ giành vé đi World Cup còn chúng ta phải đá play-off liên lục địa. Đây là điều mà Việt Nam hoàn toàn không muốn.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có được những số liệu cần thiết về đội Đài Loan sau khi 3 trợ lý của HLV Mai Đức Chung dự khán trận đấu mà đội này đánh bại Thái Lan 3-0 vào ngày 4.2. Ngoài ra, HLV Mai Đức Chung cũng sẽ cho toàn đội tiến hành mổ băng đối thủ vào chiều 5.2, nhằm có được phương án đối phó hợp lý nhất.

Tuyết Dung, Thùy Trang, Thái Thị Thảo (từ trái qua phải) - trụ cột của tuyển nữ Việt Nam

AFC

Đội Đài Loan có kiểu đá rất khó chịu. Họ không dồn dập tấn công mà cố ý “ru ngủ” đối phương rồi chờ thời cơ để tung ra những đòn chí mạng. Ở trận thua Philippines tại tứ kết Asian Cup 2022, đội Đài Loan đã thi đấu rất ngoan cường và chỉ chịu thất bại trên chấm luân lưu 11 m. Ở trận play-off gặp Thái Lan, đội Đài Loan không lấn lướt về thế trận nhưng lại tận dụng quá tốt các cơ hội mình có được. Đội bóng này phối hợp nhỏ khá nhuyễn, sở hữu 1 số gương mặt chơi nổi bật, trong đó tiền đạo Su Yu-Hsuan có khả năng tạo đột biến và làm thay đổi cục diện trận đấu.

Huỳnh Như và Thùy Trang

AFC

Đội trưởng Huỳnh Như và tiền vệ Bích Thùy đều khẳng định, đội tuyển nữ Việt Nam tuy đang gặp bất lợi hơn Đài Loan nhưng càng khó khăn càng phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn. Còn HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định sẽ phải thắng Đài Loan cho bằng được. Họ có điểm mạnh nhưng không phải không có điểm yếu nên chúng ta cần phải biết cách khai thác. Tôi không tạo ra áp lực nặng nề cho học trò của mình. Cứ bình tĩnh mà đá. Cố gắng thắng để không phải chờ đến trận play-off liên lục địa vì khi đó, có thể mình sẽ phải gặp đối thủ cực mạnh.

14 giờ 30 (giờ Việt Nam, tức 13 giờ theo giờ Ấn Độ) ngày 5.2, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập cuối cùng trước trận. Ngày 4.2, toàn đội cũng đã tập làm quen với khung giờ thi đấu. Mặc dù phải tập luyện dưới nhiệt độ trung bình 31 độ C, trời nắng và nóng nhưng các cầu thủ đã tập trung tối đa để hoàn thành thật nhanh các phần nội dung do ban huấn luyện đề ra. Buổi tập kết thúc sau 60 phút, HLV Mai Đức Chung dành thêm 10 phút nhắc nhở các học trò về sự tập trung, tuân thủ đấu pháp trong thi đấu và động viên toàn đội tiếp tục cố gắng, duy trì ăn uống để đảm bảo sức khỏe cũng như sự chuẩn bị tốt nhất.

Cách đây vài ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chúc đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực thi đấu, giành chiến thắng trước Đài Loan và có vé đi World Cup nữ 2023.

Highlights nữ Việt Nam 2 - 0 Thái Lan: Đến gần hơn với giấc mơ World Cup
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.