Bộn bề bóng đá Việt Nam

01/01/2022 08:54 GMT+7

Đi qua năm 2021 với nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn, bóng đá Việt Nam sẽ bước vào năm 2022 với một tâm thế mới và sẽ nỗ lực tột độ để vẽ nên bức tranh đầy những gam màu tươi sáng, dù hành trình trong 12 tháng tới là cực kỳ gian nan.

Cần có điểm trước các ông lớn châu Á

Có lẽ trong những đội bóng tại Đông Nam Á, tuyển Việt Nam được xem là bận rộn nhất vì chúng ta còn phải đi nốt chặng còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 mà trận gặp đội chủ nhà Úc vào 16 giờ 10 (giờ Việt Nam) ngày 27.1 trên sân Melbourne, như mở hàng cho một năm vô cùng bận rộn. Nhưng có lẽ, cuộc đối đầu với đội Trung Quốc ngay tại sân Mỹ Đình vào ngày 1.2 - mùng 1 Tết Nhâm Dần sẽ là trận đấu đặc biệt, được mong chờ nhất. Dù Việt Nam không còn cơ hội tại sân chơi đẳng cấp châu Á nhưng với triết lý không bao giờ bỏ cuộc, ông Park trong cuộc nói chuyện gần đây nhất với các học trò, đã nhấn mạnh rằng đừng để việc chia tay sớm với AFF Cup làm ảnh hưởng đến tính chủ động trong tất cả kế hoạch của bóng đá Việt Nam ở mọi đấu trường. Ông Park muốn tuyển Việt Nam có điểm khi trở lại môi trường bóng đá đầy tính cạnh tranh và sự khắc nghiệt.

Tuyển Việt Nam sẽ còn nhiều việc phải làm trong năm 2022

AFP

Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: “Chúng ta sẽ cần khép lại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 một cách tốt nhất có thể. Tôi cho rằng ông Park nên có sự tính toán khôn ngoan để đội tuyển Việt Nam vừa không bị rơi vào cảnh tay trắng, vừa bảo toàn được lực lượng. Từ tháng 1 đến cuối tháng 3, chúng ta còn 4 trận đấu ở tầm châu Á. Do lịch thi đấu mỗi cặp trận rất sát nhau, chúng ta nên dồn lực tiếp Trung Quốc và Oman (ngày 24.3) trên sân nhà. Đối với 2 chuyến làm khách trước Nhật Bản (ngày 29.3) và Úc, tôi cho rằng ban huấn luyện nên mạnh dạn trao cơ hội cho những cầu thủ ít được đá và các gương mặt trẻ của đội U.23 để họ chứng tỏ năng lực. Hãy nên nhớ rằng các cầu thủ trẻ nếu được tạo điều kiện va đập với những đối thủ giỏi của châu Á, họ sẽ có những tiến bộ vượt bậc về trình độ, bản lĩnh và những kiến thức quý giá này hẳn nhiên sẽ phát huy giá trị tại SEA Games 31, vòng chung kết U.23 châu Á, ASIAD 19 và không thể không nhắc đến AFF Cup vào cuối năm”.

Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến thể thao Việt Nam 2021, HAGL tiếc nhất

Lên lại đỉnh Đông Nam Á

Lời chia sẻ thật lòng của HLV Park Hang-seo với PV Báo Thanh Niên ngày nào thật đúng với tâm trạng và bối cảnh của tuyển Việt Nam vào lúc này: “Cuộc đời là thế, có lúc thăng, có lúc trầm. Khi thành công, chúng ta chỉ nhìn lên phía trước thôi mà không biết mình sẽ chỉ đạt đến một đỉnh điểm nào đó. Ở trên đỉnh điểm, có thể chúng ta sẽ rơi, sẽ đi xuống. Vì thế chúng ta cần biết đỉnh điểm đó là đỉnh điểm nào để nếu khi có cảm giác bắt đầu rơi xuống thì chúng ta biến nguy cơ thành một thời kỳ, một chu kỳ mới để chúng ta có thể thành công hơn”. Mới đây, ông Park đề cập đến việc không bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup như một nốt trầm của bản thân mình và bóng đá Việt Nam nhưng không quên kèm theo một câu khẳng định mang đầy tính thông điệp: “Đội tuyển Việt Nam sẽ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ đối thủ nào”.

Đã báo cáo Thủ tướng về kinh phí tổ chức SEA Games 31

Mới đây, Ban tổ chức SEA Games 31 đã cân đối lại các khoản chi và báo cáo Bộ Tài chính về tổng dự toán kinh phí tổ chức đại hội vào khoảng 1.200 tỉ đồng. Bộ Tài chính đã tiến hành thẩm định xong và đã trình báo cáo Thủ tướng. Nhiều khả năng trong tháng 1.2022, kinh phí sẽ được giải ngân sau thời gian dài chờ đợi.

Chúng ta mong có điểm ở châu Á và không từ bỏ khát vọng trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á ngay trong năm 2022 với AFF Cup dự kiến khởi tranh vào cuối năm nay. Muốn thế: “Không thể nói suông mà khát vọng có thể chuyển hóa thành hiện thực. Cần có sự chuẩn bị tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Cần nhìn nhận rõ tại sao chúng ta chưa thành công ở AFF Cup 2020. Vai trò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần phải được nâng cấp hơn, hỗ trợ tích cực hơn cho lộ trình tìm lại vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường khu vực. VFF và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải quản trị tốt hơn hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam. V-League sau 2 năm áp dụng cơ chế phân nhóm 2 giai đoạn đã dự kiến quay trở lại thể thức thi đấu 2 lượt đi - về với 26 vòng như truyền thống. Việc xếp lịch thi đấu sẽ là cả một nghệ thuật bởi cái đích quan trọng không chỉ phục vụ các CLB mà còn các đội tuyển quốc gia. Khối lượng công việc và những giải đấu quốc nội, quốc tế dồn dập, đòi hỏi những nhà tổ chức phải nắm sát tình hình, linh hoạt và chủ động đưa ra những phương án chuẩn bị tốt nhất, có thể ứng phó với mọi hoàn cảnh khách quan”, một lãnh đạo ngành thể thao nhận định thẳng thắn.

Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: “Tôi hy vọng năm 2022, đời sống bóng đá sẽ trở lại bình thường. Tôi mong nhất là V-League diễn ra trọn vẹn, giúp HLV Park Hang-seo có thể chọn thêm người mới. Tuyển Việt Nam vẫn còn trẻ và chưa chạm ngưỡng nên sẽ tiếp tục đặt mình vào cuộc cạnh tranh đến ngôi đầu Đông Nam Á. Để giữ đà phát triển và làm mới đội tuyển, chúng ta sẽ cần phải có các giải quốc nội diễn ra trọn vẹn. Cá nhân tôi cho rằng bức tranh năm 2021 tuy chưa thực sự hoàn hảo nhưng có thể năm 2022 sẽ khác. Bài học cảnh tỉnh sau AFF Cup 2020 rất đúng thời điểm để chúng ta làm mới mình và không bị tụt lại phía sau. Hãy nhìn năm 2022 bằng thái độ lạc quan, tích cực. Nếu nỗ lực và may mắn, chúng ta sẽ đòi lại chức vô địch AFF Cup 2022”.

Sẽ có thêm một HLV trưởng người Hàn Quốc ?

Ở cấp độ các đội trẻ, bóng đá Việt Nam từng giành HCV SEA Games 30 (đội U.22+2), lọt vào tốp 4 ASIAD 18 (đội Olympic) nhưng ở vòng chung kết giải U.23 châu Á 2020, lại bị loại sớm ở vòng bảng (đội U.23). Vì thế, năm 2022, ngoài những nhiệm vụ quan trọng giao cho tuyển quốc gia, bóng đá Việt Nam còn phải lần lượt thực hiện một loạt mục tiêu lớn lao khác mà gánh nặng dồn lên vai HLV Park Hang-seo và người tiền nhiệm.

Ông Park quả quyết, bảo vệ ngôi đầu môn bóng đá nam tại SEA Games 31 tại sân nhà vào tháng 5 là nhiệm vụ sống còn của ông và U.23 Việt Nam. Cũng đừng quên từ ngày 14 - 16.2, đội U.22 Việt Nam với thành phần là những cầu thủ dự SEA Games 31, sẽ thi đấu giải U.23 Đông Nam Á tại Campuchia với sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam. Nhưng dẫn dắt đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á (dự kiến từ ngày 1 - 19.6 ở Uzbekistan) và đội Olympic Việt Nam tại ASIAD (từ ngày 10 - 15.9 tại Hàng Châu - Trung Quốc) lại là một HLV ngoại khác. Ông Park sẽ chính thức chuyển giao quyền lực cho người tiền nhiệm ngay sau SEA Games 31 và chỉ tập trung chuyên môn cho tuyển quốc gia. Hiện tại, công ty đại diện của ông Park vẫn đang tìm kiếm nhân sự và ông Park sẽ là người thẩm định chất lượng ứng viên trước khi đưa hồ sơ sang VFF để VFF tiến hành thương thảo hợp đồng. Nhiều khả năng, tân HLV đội U.23 VN sẽ có quốc tịch Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.