Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Campuchia hôm nay: Chiến thắng đẹp để khép lại vòng bảng

Đội tuyển VN nhiều khả năng sẽ đánh bại Campuchia trong trận hạ màn bảng A diễn ra lúc 20 giờ hôm nay (7.8), qua đó đoạt vé vào bán kết với ngôi đầu.

ƯU THẾ VƯỢT TRỘI

Màn so tài giữa VN và Campuchia là một trong những trận đấu chênh lệch nhất ASEAN Cup 2026, khi khoảng cách giữa hai đội là 76 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (99 so với 175), 4 điểm tại bảng A và "thành trì" lịch sử nơi bóng đá VN toàn thắng 11 trận trước Campuchia trên mọi đấu trường. Trong khi thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần thêm một chiến thắng để vào bán kết với ngôi đầu bảng, Campuchia đã hết cơ hội đi tiếp.

Đội tuyển Campuchia đã tiến bộ trong gần 10 năm qua, khi kiên trì con đường "Nhật hóa". Lần lượt các HLV Nhật Bản như huyền thoại Keisuke Honda, Ryu Hirose và hiện tại là ông Gyotoku Koji đã giúp "Những chiến binh Angkor" lần đầu tiên có triết lý chơi bóng rõ ràng: kiểm soát bóng, triển khai bằng những đường ban bật, đập nhả quãng ngắn - trung bình, kết hợp pressing tầm cao gây áp lực. Campuchia đầu tư mạnh cho đào tạo trẻ, với quả ngọt là U.20 Campuchia từng thắng U.20 Bahrain ở vòng loại châu Á 2025. Bóng đá Campuchia cũng nhập tịch hàng loạt cầu thủ, từ Nhật Bản như Yudai Ogawa, đến châu Phi như Mohammed Faeez Khan, Abdel Coulibaly.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Campuchia hôm nay: Chiến thắng đẹp để khép lại vòng bảng- Ảnh 1.

Đội tuyển VN (giữa) quyết giành chiến thắng trước Campuchia

Ảnh: MINH TÚ

Tại ASEAN Cup 2024, Campuchia hòa Malaysia trong thế trận nhỉnh hơn, thắng Timor Leste, chỉ thua Thái Lan và Singapore với cách biệt tối thiểu (lần lượt 2-3 và 1-2). Tuy nhiên, những điều này chưa đủ để Campuchia tiến lên nhóm giữa Đông Nam Á, chứ chưa nói đến nhóm đầu, nơi VN, Thái Lan và Indonesia ngự trị.

Đội bóng của ông Koji còn nhiều hạn chế trong tổ chức chiến thuật, phòng ngự lẫn thể lực để đảm bảo duy trì lối chơi kiểm soát vốn dĩ rất khó, ngay cả với những nền bóng đá mạnh. Chiếc áo quá rộng khiến Campuchia dù vẫn có khoảnh khắc hay, nhưng tổng thể lại mong manh, dễ vỡ.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển VN của HLV Kim Sang-sik được xây dựng theo chiều hướng tối giản và thực dụng: chuyền bóng ít nhưng chất lượng, chơi bóng dài, bóng bổng và trực diện khi cần… để hướng tới hiệu quả. Chiến lược gia Hàn Quốc tạo nên một tập thể không chỉ giàu tính chiến đấu mà còn khó bị bắt bài do thuần thục nhiều đấu pháp khác nhau. Đội tuyển VN có thể áp đặt thế trận và đặt lên vai đối thủ sức nặng khủng khiếp như trước Timor Leste, Singapore, nhưng cũng đủ sức phòng ngự phản công, pressing và chuyển đổi mềm mại để nhấn chìm "cỗ máy tấn công" Indonesia.

Mỗi trận đấu, ông Kim lại chuẩn bị trước một bất ngờ cho đối thủ. Đội tuyển VN luôn ở tâm thế vừa đá vừa hoàn thiện. Chính từ trong sự không hoàn hảo, VN lại tìm ra phát kiến mới. Cuộc đối đầu Campuchia, nơi thầy trò HLV Kim Sang-sik vượt trội mọi khía cạnh, là màn tập dượt cần thiết để VN sẵn sàng cho bán kết.

CHỈNH LẠI "THƯỚC NGẮM"

Đội tuyển VN toàn thắng Campuchia ở 3 lần gần nhất chạm trán cuối vòng bảng, lần lượt với tỷ số 4-0 (2021), 3-0 (2018) và 2-1 (2016). Từ năm 2014 đến nay, VN cũng thắng tất cả các trận hạ màn vòng bảng, thường với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Điều đó cho thấy Quang Hải cùng đồng đội không có thói quen "lơi chân".

Đá hết mình, đó là cách tôn trọng đối thủ và giữ xung lực thi đấu tốt, đảm bảo sẵn sàng cho bán kết.

Trước Campuchia, đội tuyển VN có cơ hội tập dượt lại mảng miếng tấn công. Khâu dứt điểm cần được "chỉnh ngắm" cho sắc bén trở lại, đặc biệt với những gương mặt đã không ghi bàn 2 trận gần nhất như Đình Bắc, Hoàng Hên. Học trò ông Kim đủ khả năng cầm trịch trận đấu và gây sức ép từ mọi hướng. Vấn đề chỉ là cái đầu "lạnh" khi bóng đã ở sát cầu môn. Rèn lại cách dứt điểm và tâm lý vững vàng là điều cần thiết, bởi ở bán kết, sự phung phí luôn đi kèm cái giá đắt hơn nhiều.

Do đó, HLV Kim Sang-sik khẳng định vẫn sử dụng lực lượng tốt nhất, nhưng cũng tính toán giữ sức cho trụ cột nếu VN giành kết quả có lợi. "Tổ 2" của ông Kim với những gương mặt ít được ra sân như Văn Đô, Việt Cường, Quang Kiệt, Nhật Minh… luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng nếu được trao cơ hội. Đội tuyển VN sẽ phải vừa thắng để nắm chắc ngôi đầu (đi kèm "ưu đãi" đá bán kết và chung kết lượt về trên sân nhà), vừa bảo toàn thể lực cho cuộc chiến đường dài khốc liệt phía trước.

Chia sẻ trước trận, HLV Kim Sang-sik khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng để vào bán kết với ngôi nhất bảng. Các cầu thủ, ban huấn luyện và CĐV tiếc nuối khi chúng tôi không ghi bàn trước Singapore. Do đó, đội sẽ cố gắng để đạt kết quả tốt nhất. Chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ thể hiện hết sức mình ở cuộc so tài này, dù hơn đối thủ nhiều bậc trên bảng điểm FIFA. Đội tuyển VN cũng thay đổi một số vị trí để bảo toàn lực lượng. Dù vậy, toàn đội có nhiều thời gian nghỉ ngơi trước bán kết, nên vẫn ra sân với đội hình mạnh nhất".

Bên kia chiến tuyến, ông Gyotoku Koji của Campuchia khiêm tốn nói: "Campuchia hiểu rằng phải tập trung phòng ngự. Đội sẽ phòng ngự phản công, triển khai phối hợp tấn công khi có cơ hội. Không còn cơ hội vào bán kết, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối chọi với đối thủ rất mạnh như VN. Hy vọng Campuchia có trải nghiệm đáng nhớ".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.