Liên Hiệp Quốc tiếp tục nhượng bộ yêu cầu của Nga để cứu thỏa thuận ngũ cốc?

Khánh Như
Khánh Như
13/07/2023 07:17 GMT+7

Nguồn tin hãng Reuters cho hay Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Antonio Guterres đã đề xuất kết nối một công ty con của Ngân hàng Nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, để đổi lấy việc Moscow đồng ý gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Trước đó, Nga đã dọa hủy bỏ thỏa thuận ngũ cốc, sẽ hết hạn vào ngày 17.7 tới. Điện Kremlin lập luận rằng một số yêu cầu gửi ngũ cốc và phân bón của Nga ra nước ngoài theo thỏa thuận với Ukraine đã không được đáp ứng. Hiện 2 tàu chở ngũ cốc cuối cùng theo thỏa thuận Biển Đen hiện đang bốc hàng tại cảng Odessa của Ukraine.

Liên Hiệp Quốc tiếp tục nhượng bộ yêu cầu của Nga để cứu thỏa thuận ngũ cốc? - Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres dự cuộc họp báo tại phòng chờ ngoại giao ở Sân bay Quốc tế Toussaint Louverture, ở Port-au-Prince, Haiti ngày 1.7

REUTERS

Một trong số những điều kiện quan trọng mà Nga đặt ra để gia hạn thỏa thuận ngũ cốc là việc phương Tây đồng ý tái kết nối ngân hàng nông nghiệp Nga Rosselkhozbank với mạng lưới SWIFT. Trước đó, ngân hàng này đã bị Liên minh châu Âu (EU) loại khỏi SWIFT vào tháng 6.2022 nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Một phát ngôn viên của EU cho biết vào tháng 5 rằng khối này không cân nhắc rút lại quyết định.

Liên Hiệp Quốc tiếp tục nhượng bộ yêu cầu của Nga để cứu thỏa thuận ngũ cốc?

Tuy nhiên, 3 nguồn tin EU cho hay liên minh hiện đang xem xét lại việc để một công ty con của Rosselkhozbank thực hiện một số giao dịch cụ thể. Ủy ban châu Âu chưa lên tiếng về thông tin.

Các thông tin được đưa ra sau khi người phát ngôn của LHQ hôm 12.7 xác nhận ông Guterres đã gửi một bức thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào một ngày trước đó. Nội dung bức thư đề xuất giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga, đồng thời đảm bảo các chuyến hàng ngũ cốc của Ukraine được tiếp tục vận chuyển qua Biển Đen, theo đài ABC News.

"Mục tiêu là loại bỏ các rào cản ảnh hưởng các giao dịch tài chính thông qua Ngân hàng Nông nghiệp Nga, một mối quan tâm lớn của Liên bang Nga, đồng thời cho phép dòng ngũ cốc Ukraine tiếp tục chảy qua Biển Đen", phát ngôn viên LHQ Stephane Dujarric nói với các phóng viên.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 503, tổng thống Ukraine chưa hài lòng NATO; Nga cảnh báo về Thế chiến 3


Ông Dujarric không cung cấp thêm thông tin chi tiết về đề xuất này, nhưng nói thêm rằng ông Guterres đã tham gia với tất cả bên liên quan về vấn đề này và sẵn sàng thảo luận thêm về đề xuất của ông với Nga. Điện Kremlin chưa bình luận về các thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.