Thỏa thuận ngũ cốc Ukraine được gia hạn thêm 2 tháng

Thỏa thuận ngũ cốc Ukraine được gia hạn thêm 2 tháng

La Vi
La Vi
19/05/2023 06:03 GMT+7

Thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen cho phép tàu chở nông sản Ukraine được an toàn đi qua vùng phong tỏa hải quân của Nga đã được cứu ngay trước bờ vực sụp đổ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đưa ra thông báo này chỉ một ngày trước khi khi thời hạn của thỏa thuận chấm dứt. Nga trước đó cảnh báo có thể không gia hạn thỏa thuận vì vẫn còn nhiều trở ngại đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón Nga.

Nhà lãnh đạo cho biết nhờ những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ và sự hỗ trợ của những người bạn Nga và Ukraine, thỏa thuận biển Đen đã được gia hạn thêm 2 tháng.

Thỏa thuận ngũ cốc Ukraine được gia hạn thêm 2 tháng - Ảnh 1.

Các tàu thuộc thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen chờ đi qua eo biển Bosphorus ngoài khơi bờ biển Yenikapi ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

REUTERS

Ban đầu, thỏa thuận được đưa ra để kéo dài 120 ngày kể từ tháng 7 năm ngoái. Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới và Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hiệp Quốc đã tổ chức các cuộc đàm phán để tiếp tục thỏa thuận.

Chính phủ Ukraine hoan nghênh việc gia hạn.

Chính phủ Nga cho biết thỏa thuận này ưu tiên để giúp đỡ các quốc gia cần lương thực nhất, và Moscow vẫn lo ngại về hoạt động xuất khẩu của chính mình. Dù thực phẩm và phân bón của Nga không phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây, nhưng Moscow cho biết các hạn chế khác liên quan thanh toán và vận chuyển đang đặt ra rào cản trên thực tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.