Liên quân của Mỹ cho trận tuyến mới

20/12/2023 10:18 GMT+7

An ninh hàng hải ở vùng biển Đỏ đang bị đe dọa đến mức độ nghiêm trọng như thế nào thì Mỹ và một số quốc gia khác mới phải nỗ lực thành lập một liên quân quân sự thực thụ, nhằm đảm bảo cho tàu thuyền vận tải hàng hải có thể đi lại an toàn qua khu vực này.

Nguyên do chính là lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành nhiều vụ tấn công vào tàu thuyền vận tải đi qua biển Đỏ. Theo những phát ngôn của Houthi, các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền của Israel hoặc của Israel nhưng treo cờ quốc gia khác và tàu thuyền hướng cập cảng hoặc rời từ các hải cảng của Israel. 

Trước khi Mỹ cùng 9 quốc gia khác là Bahrain, Pháp, Anh, Ý, Canada, Hà Lan, Na Uy, Seychellen và Tây Ban Nha thành lập liên quân quân sự với tên gọi là Sáng kiến an ninh đa quốc gia "Chiến dịch bảo vệ sự thịnh vượng", đã có 4 trong 5 hãng vận tải hàng hải lớn nhất thế giới không còn dám cho tàu vận tải đi qua biển Đỏ.

Liên quân của Mỹ cho trận tuyến mới - Ảnh 1.

Tình hình an ninh ở biển Đỏ đang là mối quan tâm của nhiều bên

AFP

Tuyến hàng hải trên có tầm quan trọng rất lớn đối với kinh tế và thương mại thế giới. Ước tính khoảng 12% hàng hóa thương mại của thế giới được vận chuyển qua khu vực biển Đỏ. Các thành viên của liên quân trên hợp lực và phối hợp hành động như thế để đảm bảo tự do hàng hải và bảo vệ lợi ích thiết thực của chính họ.

Houthi gây nguy cơ trên biển Đỏ, các hãng tàu phải đổi lộ trình

Nhưng không chỉ có như thế! Lực lượng Houthi khuấy động an ninh hàng hải ở khu vực nhằm "chia lửa" với lực lượng Hamas ở dải Gaza vốn đang bị Israel tấn công. Houthi đang khuếch trương thanh thế và tranh thủ thế giới Ả rập và Hồi giáo. Trên thực tế, Houthi mở chiến tuyến mới ở khu vực với Israel, Mỹ và đồng minh của họ. Washington và đồng minh bị lôi kéo vào chiến tuyến này thì không thể tránh khỏi hao tốn công của, đồng thời không thể tập trung tất cả cho việc hậu thuẫn Tel Aviv.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.