Liệu người trẻ có thực sự thờ ơ với lịch sử?

19/06/2022 08:00 GMT+7

“ Giới trẻ thờ ơ với lịch sử” là nhận định của nhiều người về việc học sinh học môn lịch sử trong nhà trường. Nhưng kết luận đó có thực sự đúng hay do không vạch rõ ranh giới giữa việc học và việc yêu thích lịch sử?

Buổi gặp gỡ, giao lưu với chủ đề “Học sử bằng cách nào?” đã thu hút hơn 90% người tham dự là những bạn Gen Z, đối tượng tưởng chừng như không hứng thú mấy với lĩnh vực vốn khô khan này.

Sự tham gia của những gương mặt trẻ tiêu biểu như Võ Nam Du - người sáng lập diễn đàn Sử Talk, Hồ Phương Thảo - người sáng lập dự án thẻ game có yếu tố lịch sử mang tên Sử Hộ Vương đã từng gọi vốn ở chương trình Shark Tank Việt Nam như minh chứng cho mức độ quan tâm vô cùng to lớn của các bạn trẻ trong lĩnh vực sử học.

Không ít dự án về lịch sử được các bạn trẻ ấp ủ. Qua đó, họ tạo nên cách nhìn khác về lịch sử, quá khứ còn có thể được tái hiện sống động dưới nhiều hình thức sinh động khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.