Lính Ukraine ở Donbass nói gì về lựu pháo M-777 do Mỹ viện trợ?

01/08/2022 15:27 GMT+7

Các binh sĩ Ukraine bắn lựu pháo M-777 do Mỹ sản xuất vào vị trí của Nga trên chiến tuyến ở khu vực Donbass , miền đông Ukraine.

Trong một chuyến đi cho giới truyền thông mới đây, quân đội Ukraine đã tổ chức đến quan sát binh sĩ Ukraine vận hành một khẩu lựu pháo M-777 do Mỹ sản xuất và cung cấp, ngắm bắn vào các vị trí Nga trên chiến tuyến ở khu vực Donbass thuộc miền đông.

Binh sĩ Dmytro (37 tuổi) cho biết “Pháo M-777 dễ sử dụng. Nó nhẹ hơn, dễ triển khai ở mọi vị trí, dễ chuẩn bị chiến đấu, nạp đạn và bắn”.

Lực lượng Ukraine bắn một quả đạn từ lựu pháo M-777 vào chiến tuyến ở vùng Kharkiv (Ukraine), ngày 21.7.2022

reuters

Ukraine đã triển khai nhiều lựu pháo M-777 mới của mình tại các chiến tuyến phía đông. Đây là loại vũ khí được xem là đặc biệt quan trọng vì có tầm bắn xa và độ chính xác khá cao.

Theo các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ukraine, kể từ tháng 4, các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được số lựu pháo M-777 từ Mỹ (90 khẩu), Canada (4 khẩu) và Úc (6 khẩu).

Canada cũng cho biết sẽ cung cấp 10 nòng pháo thay thế. Theo tiêu chuẩn thì hệ thống lựu pháo M-777 cần thay nòng sau khi bắn khoảng 2.500 viên đạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.