Xem nhanh: Chiến dịch của Nga ở Ukraine ngày 98, ông Biden nói Mỹ sẽ làm và không làm gì

01/06/2022 23:01 GMT+7

Người phát ngôn Điện Kremlin của Nga Dmitry Peskov hôm 1.6 nói rằng Washington đang cố tính "đổ thêm dầu vào lửa" khi lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine các hệ thống tên lửa tiên tiến .

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã thừa nhận rằng Ukraine có khoảng 60-100 binh sĩ tử trận và 500 quân bị thương mỗi ngày. Trong khi đó, việc quân Nga kiểm soát được TP.Severodonetsk là một bước lùi mới của Ukraine tại vùng Donbass.

Ngày 31.5, Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai đã thừa nhận điều này và cho biết thành phố liên tục bị pháo kích khiến cho việc sơ tán người dân hay cung cấp tiếp tế nhân đạo không thể nào diễn ra.

Kể từ khi Nga đưa quân sang Ukraine hồi cuối tháng 2, Mỹ đã rất thận trọng trong việc hỗ trợ Kyiv nhằm tránh khiến Moscow cảm thấy bị khiêu khích và chiến sự lan ra ngoài biên giới Ukraine.

Cho dù không cung cấp cho Ukraine loại đạn rocket có tầm bắn xa nhất, nhưng một quan chức Mỹ nói với các phóng viên rằng các hệ thống Himars mà Washington dự định cung cấp cho Ukraine sẽ có tầm bắn khoảng 80 km - tức là cũng xa gấp đôi so với tầm bắn của lựu pháo M-777 mà Mỹ cung cấp cho Ukraine gần đây.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 1.6.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.