Đức sẽ đầu tư mạnh để có đội quân mạnh nhất NATO ở châu Âu

01/06/2022 21:15 GMT+7

Ngày 30.5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết nước này có kế hoạch đầu tư quốc phòng trị giá hơn 107 tỉ USD.

Khoản đầu tư này cho phép Berlin mở rộng đáng kể lực lượng chiến đấu và Đức sẽ có trong tay đội quân lớn nhất châu Âu trong số các thành viên NATO.

Thông tin này được ông Scholz công bố sau khi các phe phái lớn trong quốc hội Đức tối 29.5 nhất trí về khoản miễn trừ đặc biệt bắt buộc để vay tiền và đầu tư cho quân đội. Đảng lãnh đạo Đức cần sự ủng hộ từ phe đối lập nhằm đảm bảo có được 2/3 số phiếu để thông qua quyết định mà bắt buộc sẽ phải sửa đổi luật cơ bản của Đức.

Cuộc bỏ phiếu thực tế dự kiến xảy ra trước khi quốc hội Đức nghỉ hè. Ông Scholz ca ngợi dự luật được thông qua trên Twitter cá nhân. Ông cho rằng khoản tiền này sẽ khiến quân đội Đức trở thành lực lượng chiến đấu “có khả năng hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng tốt hơn bao giờ hết”.

Thủ tướng Đức đã đề xuất thành lập quỹ quân sự đặc biệt này vào tháng 2.2022, vài ngày sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đức hiện có lực lượng quân sự lớn thứ tư trong số các thành viên NATO. Tuy nhiên, các đội quân lớn nhất của liên minh này lại thuộc về Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ - các quốc gia không thuộc châu Âu.

Để thực hiện cam kết của ông Scholz, Đức sẽ cần phải vượt qua Pháp về sức mạnh quân đội. Quân đội Pháp hiện có 240.000 quân nhân tại ngũ và dự bị, so với 199.000 quân của Đức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.