Lisa (BlackPink) tiết lộ lý do đổi tên thật thành ‘Lalisa’

11/09/2021 19:28 GMT+7

Mỹ nhân người Thái Lan của nhóm BlackPink từng có tên Pranpriya Manoban trước khi cô đổi thành Lalisa Manoban vào năm 13 tuổi. Tên mới giúp nữ thần tượng gặp nhiều may mắn đồng thời là tựa đề single album vừa được cô trình làng.

Trong cuộc phỏng vấn được Billboard đăng tải hôm 10.9 xoay quanh màn ra mắt solo vừa qua, Lisa nhóm BlackPink đã tiết lộ việc cô từng đổi tên thật để đem lại may mắn cho bản thân và thật sự mọi thứ đã đến với người đẹp như kỳ vọng. Được biết, nữ thần tượng đình đám nhà YG vốn được sinh ra với cái tên Pranpriya Manoban. Koreaboo cho biết trong tiếng Thái, Pranpriya là một cái tên đẹp với ý nghĩa là “linh hồn được yêu mến” hay “linh hồn dấu yêu”. Tuy nhiên, cái tên này không gắn bó với người đẹp sinh năm 1997 quá lâu.
Năm Lisa khoảng 13 tuổi, cô đã là một vũ công trẻ tài năng đồng thời sở hữu khả năng ca hát nổi bật và có giành được một số giải thưởng. Khi ấy, người đẹp xứ chùa vàng đã đặt mục tiêu trở thành một nữ thần tượng. Hồi 2010, cô quyết định tham gia buổi thử giọng của YG Entertainment tại Thái Lan. Tuy nhiên một thời gian sau buổi thử giọng, YG vẫn chưa phản hồi về kết quả trong khi cô và gia đình thực sự mong mỏi Lisa sẽ trở thành thực tập sinh của công ty giải trí đình đám xứ kim chi.

Lisa từ nhỏ đã nuôi ước mơ trở thành một nữ thần tượng và cái tên Lalisa đã đồng hành cùng cô trong hành trình theo đuổi con đường đã chọn

ẢNH: INSTAGRAM NV

Trong lúc chờ đợi kết quả, họ đã tìm đến một thầy bói. Vị này khuyên cô bé Pranpriya nên đổi tên thành Lalisa để mang lại may mắn. Lalisa có ý nghĩa là “người được ca tụng” khiến nó trở thành cái tên hoàn hảo cho một ngôi sao tương lai. Mặc dù nghe có vẻ bất thường nhưng việc người Thái đổi tên để giải trừ vận rủi không phải là chuyện hiếm có. “Một tuần sau khi tôi đổi tên, phía YG đã gọi lại cho tôi và nói: bạn hãy đến để trở thành một thực tập sinh”, em út BlackPink chia sẻ với Billboard.
Lisa cũng nói thêm về lý do đặt tên đĩa đơn mới ra mắt là Lalisa: “Vài tuần trước đó, một trong số những nhân viên quay phim đã hỏi tôi: ‘Lalisa là gì vậy?’, Tôi đã trả lời anh ấy đó là tên của tôi. Nhiều người thực sự không biết rằng Lalisa là tên thật của tôi, bởi vì họ chỉ biết tôi dưới cái tên Lisa của BlackPink thôi. Nên tôi rất vui khi được thực hiện dự án này với cái tên Lalisa”.

Sao nữ 24 tuổi khuấy đảo làng nhạc với sản phẩm solo vừa trình làng hôm 10.9. Cô khéo léo đưa văn hóa Thái Lan vào MV mới làm nức lòng người hâm mộ tại quê nhà  

ẢNH: CẮT TỪ MV

Single album Lalisa của Lisa vừa được trình làng vào ngày 10.9. Đĩa đơn gồm ca khúc chủ đề cùng tên và bài hát Money. Cùng với đó, MV Lalisa cũng nhanh chóng được tung lên YouTube và gây bùng nổ với lượt view tăng chóng mặt đi kèm với đó là hàng loạt thành tích “khủng”. Soompi tiết lộ theo ghi nhận tổng lượt xem trên YouTube sau 24 giờ đầu phát hành, sản phẩm âm nhạc này đã vượt hơn 70,3 triệu lượt xem. Nếu con số trên được YouTube công nhận, Lisa sẽ phá vỡ kỷ lục 65,2 triệu lượt xem được Taylor Swift tạo lập hồi 2019 với bản hit Me! để trở thành nữ nghệ sĩ solo sở hữu MV có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất trên nền tảng này.
Ngoài ra, sản phẩm solo ấn tượng của Lisa còn "càn quét" các bảng xếp hạng iTunes trên toàn thế giới. Theo YG Entertainment, tính đến 8 giờ sáng 11.9 (giờ Hàn), Lalisa đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes ở ít nhất 60 thị trường khác nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.