Lở đất ở Trung Quốc: 14 người chết, 5 người mất tích

Khánh Như
Khánh Như
04/06/2023 16:56 GMT+7

Trận lở đất xảy ra hôm nay 4.6 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến 14 người thiệt mạng và 5 người mất tích.

Tờ China Times đưa tin một trận lở đất ở tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc xảy ra hôm nay 4.6 đã gây thương vong lớn.

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, vụ lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng ngày 4.6 (giờ địa phương) tại một khu vực miền núi gần TP. Lạc Sơn, tây nam tỉnh Tứ Xuyên. Thời điểm xảy ra vụ việc, đất đá trên một ngọn núi đã đổ xuống một lâm trường thuộc sở hữu nhà nước.

Lở đất ở Tứ Xuyên: 14 người chết, 5 người mất tích - Ảnh 1.

Tứ Xuyên từng hứng chịu trận động đất mạnh 6,8 độ Richter vào tháng 9.2022

REUTERS

Hơn 180 nhân viên cứu hộ và 14 phương tiện chuyên dụng đã được điều động tới hiện trường và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Tính đến 15 giờ 30 phút cùng ngày (theo giờ địa phương), lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 14 của nạn nhân, và còn 5 người vẫn đang mất tích.

Theo dữ liệu theo dõi thời tiết, Lạc Sơn đã hứng chịu mưa lớn trong 2 ngày trước khi vụ sạt lở trên xảy ra.

Thời gian qua, Trung Quốc từng chứng kiến nhiều vụ sạt lở đất. Vào tháng 9.2022, một trận mưa lớn đã gây ra một vụ lở đất ở huyện Thiên Toàn, Tứ Xuyên khiến ít nhất 1 người thiệt mạng. Mới đây, một vụ sạt lở khác xảy ra vào tháng 3 ở tỉnh Sơn Tây đã khiến nhiều nhà dân đổ sập, và ít nhất 10 người thiệt mạng, theo CCTV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.