Lở đất ở Ý, 1 người thiệt mạng và nhiều người mất tích

27/11/2022 10:56 GMT+7

Một người thiệt mạng và 10 người vẫn đang mất tích sau trận lở đất ngày 26.11 trên đảo Ischia, miền nam nước Ý .

Một chiếc xe bị hư hỏng sau vụ lở đất ngày 26.11 ở đảo Ischia

reuters

Reuters dẫn lời một quan chức chính quyền địa phương cho biết một phụ nữ thiệt mạng và khoảng 10 người vẫn đang mất tích sau khi mưa lớn ngày 26.11 gây ra lở đất, nhấn chìm các tòa nhà tại hòn đảo nghỉ mát Ischia ở miền nam nước Ý, cách thành phố Naples khoảng 30 km.

Mưa xối xả đổ xuống cảng Casamicciola Terme, một trong 6 thị trấn nhỏ trên đảo, vào đầu ngày, gây lũ lụt và phá hủy các tòa nhà.

"Hiện tại một phụ nữ được xác nhận là đã thiệt mạng. 8 người mất tích đã được tìm thấy, trong đó có một trẻ em. Vẫn còn khoảng 10 người mất tích", thị trưởng thành phố Naples, ông Claudio Palomba, nói trong họp báo và cho biết thêm rằng khoảng 100 người sống gần khu vực sạt lở đất đã được sơ tán.

Trước đó, trong một sự kiện tại Milan, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Matteo Salvini nói vụ lở đất làm 8 người đã thiệt mạng.

Lực lượng cứu hỏa Ý cho biết trên Twitter rằng 70 nhân viên cứu hỏa đang làm việc trên đảo Ischia để giải cứu người dân khỏi các tòa nhà bị hư hại và tìm kiếm những người mất tích.

Các hình ảnh được đăng tải cho thấy bùn dày, mảnh vụn và đá bao phủ Casamicciola Terme. Một số ô tô bị chìm trên bờ biển, dường như bị bão đẩy xuống biển.

"Hoạt động cứu hộ gặp một số khó khăn vì điều kiện thời tiết vẫn còn nhiều thách thức", Bộ trưởng Nội vụ Matteo Piantedosi cho biết.

Ischia là hòn đảo núi lửa thu hút du khách với các bồn tắm nước nóng và bờ biển đẹp như tranh vẽ. Nơi này có mật độ dân cư đông đúc và số liệu thống kê cho thấy một lượng lớn các ngôi nhà đã được xây dựng bất hợp pháp trên đảo, khiến cư dân thường xuyên gặp rủi ro do lũ lụt và động đất. Năm 2006, một trận lở đất đã khiến một người đàn ông và ba con gái thiệt mạng.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết bà đã trao đổi chặt chẽ với Bộ trưởng Bảo vệ Dân sự Nello Musumeci, Cơ quan Bảo vệ Dân sự và chính quyền vùng Campania.

“Chính phủ sát cánh với người dân và thị trưởng các thành phố trên đảo Ischia. Chính phủ cũng cảm ơn lực lượng cứu hộ đã tham gia tìm kiếm những người mất tích”, bà Meloni nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.