The Guardian ngày 12.8 đưa tin một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa phát hiện được loại vật thể vũ trụ mới gọi là "ngôi sao hố đen", có khả năng phát sáng rực rỡ với màu đỏ sau khi phân tích dữ liệu từ kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Ngôi sao hố đen, được ước tính có kích thước lớn hơn mặt trời 100.000 lần
ẢNH: Đại học Hawaii
Vật thể này ban đầu được phát hiện dưới dạng một đốm đỏ bí ẩn trong hình ảnh về hệ mặt trời sơ khai, nằm trong chòm sao cá voi, cách trái đất hàng tỉ năm ánh sáng. Các nhà khoa học cho rằng vật thể này đã hình thành khoảng 660 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, thời điểm khởi đầu của học thuyết vũ trụ.
Tiến sĩ Rohan Naidu, công tác tại Viện Vật lý thiên văn và Nghiên cứu vũ trụ Kavli thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ), cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện một loại vật thể vật lý thiên văn mới, một ngôi sao hố đen". Ông giải thích rằng vật thể này vừa phát ra năng lượng thường gắn với hố đen, vừa mang những dấu hiệu vốn được xem là đặc trưng của các ngôi sao.
Dù có đặc điểm giống một ngôi sao khổng lồ, vật thể này lại phát ra lượng năng gấp khoảng 100 tỉ lần bất kỳ ngôi sao nào được biết đến, gần với mức năng lượng đặc trưng của các hố đen.
Các nhà khoa học ban đầu chỉ sử dụng kính viễn vọng không gian JWST để tìm những thiên hà xa nhất trong vũ trụ đã biết. Sau khi xác định thiên hà Mom-z14 hình thành chỉ 280 triệu năm sau vụ nổ Big Bang, họ đã chuyển sang tìm kiếm những vật thể vũ trụ khác.

Đốm đỏ bí ẩn trong những hình ảnh được chụp bởi kính viễn vọng không gian James Webb của NASA
ẢNH: NASA
Trong nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature ngày 12.8, các nhà thiên văn học đã mô tả cách họ tập trung vào một đốm đỏ cực sáng được gọi là MoM-BH*-1, vật thể đỏ nhất trong kho ảnh của kính viễn vọng.
"Ánh sáng của nó gần như hoàn toàn màu đỏ và đột ngột biến mất dưới một bước sóng nhất định, điều này ấn tượng đến nỗi không thể so sánh với bất kỳ loại vật thể nào đã biết", ông Naidu nói.
Các mô phỏng máy tính cho thấy vật thể này không phải là một ngôi sao khổng lồ được cung cấp năng lượng từ phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thay vào đó, nó có thể là một lỗ đen được bao bọc bởi các lớp khí dày đặc, khiến nó phát ra bức xạ giống một ngôi sao.
Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng vì nếu giả thuyết được xác nhận, nhiều những chấm đỏ nhỏ bí ẩn (LRD) xuất hiện trong các ảnh vũ trụ sâu từ kính viễn vọng của James Webb có thể cũng là những "ngôi sao hố đen".
Ông Naidu nhận định: "Những ngôi sao hố đen có thể là giai đoạn sơ khai, được bao bọc bởi khí, đánh dấu sự khởi đầu hành trình của gần như mọi hố đen siêu khối lượng". Theo ông, điều này cho thấy các vật thể trên có thể là hạt giống hình thành nên những hố đen siêu khối lượng nằm tại trung tâm của hầu hết thiên hà, trong đó có dải ngân hà.
Bình luận (0)