Loại thuốc từ dầu ô liu có thể điều trị ung thư

Thiên Lan
Thiên Lan
17/03/2024 00:06 GMT+7

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh British Journal of Cancer, các bác sĩ đang hy vọng một loại 'thuốc từ dầu ô liu' có thể điều trị căn bệnh ung thư não chết người vốn không thể chữa khỏi.

Kết quả thử nghiệm giai đoạn đầu cho thấy nhiều hứa hẹn sẽ điều trị được u nguyên bào thần kinh đệm - một dạng ung thư não ác tính, theo tờ New York Post.

Phương pháp điều trị mới này được thiết kế để ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, các chuyên gia cho biết.

Loại thuốc từ dầu ô liu có thể điều trị ung thư- Ảnh 1.

U nguyên bào thần kinh đệm là khối u não phát triển nhanh và hung hãn, chưa có cách chữa trị

Pexels

U nguyên bào thần kinh đệm là khối u não phát triển nhanh và hung hãn, chưa có cách chữa trị và bệnh nhân sống sót trung bình chỉ khoảng 8 tháng.

Thế nhưng, trong thử nghiệm giai đoạn đầu, kết quả cho thấy thuốc từ dầu ô liu đã làm được điều kỳ diệu: Axit idroxioleic, hay 2-OHOA, một loại thuốc mới có nguồn gốc từ axit oleic - axit béo chính trong dầu ô liu - có thể ngăn chặn sự tiến triển của u nguyên bào thần kinh đệm, làm thay đổi màng tế bào khối u để ngăn chặn ung thư phát triển hoặc lan rộng.

Nghiên cứu do Bệnh viện Royal Marsden (Anh) và Viện Nghiên cứu Ung thư Anh thực hiện, bao gồm 54 bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm tái phát và các khối u rắn tiến triển khác.

Những bệnh nhân ung thư này có màng tế bào ung thư bất thường làm cho các protein trong mỗi tế bào dễ dàng gặp các protein lân cận hơn và tạo ra các tín hiệu thúc đẩy sự phát triển của bệnh.

Những người tham gia được cho uống thuốc 2-OHOA với liều lượng 3 lần một ngày.

Loại thuốc từ dầu ô liu có thể điều trị ung thư- Ảnh 2.

Các bác sĩ hy vọng một loại "thuốc từ dầu ô liu" có thể điều trị căn bệnh ung thư não

Pexels

Loại thuốc này có tác dụng làm cho màng tế bào ung thư hoạt động giống như các tế bào bình thường.

Kết quả thật bất ngờ, có đến 24% số bệnh nhân phản ứng tốt với thuốc - ức chế sự tăng trưởng của khối u, theo New York Post.

Các thử nghiệm sâu hơn đang được tiến hành tại Bệnh viện Royal Marsden với hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở thành một phương pháp điều trị rộng rãi.

Thử nghiệm giai đoạn 3 đang được tiến hành sẽ bao gồm hơn 200 bệnh nhân.

Tiến sĩ Michele Afif, Giám đốc điều hành của tổ chức từ thiện về khối u não của Anh, cho biết: U nguyên bào thần kinh đệm nổi tiếng là khó trị, vì vậy bất kỳ nghiên cứu nào mở đường cho phương pháp điều trị tốt hơn đều là bước đột phá quan trọng.

Tiến sĩ Juanita Lopez, chuyên gia tư vấn về ung thư tại Bệnh viện The Royal Marsden, cho biết: U nguyên bào thần kinh đệm là căn bệnh cực kỳ khó điều trị và những bệnh nhân giai đoạn muộn có kết quả rất kém, thường chỉ sống được 1 năm sau khi được chẩn đoán. Chưa có phương pháp điều trị mới hiệu quả cho nhóm bệnh nhân này, vì vậy việc phát triển thuốc là rất cấp bách.

Cô Juanita Lopez nói thêm: Chúng tôi rất mong đợi kết quả từ các thử nghiệm đang diễn ra và hy vọng phương pháp điều trị này cuối cùng sẽ được phổ biến rộng rãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.