Loại thuốc mới giúp người rụng tóc mọc đến 80% tóc

Ngọc Quý
Ngọc Quý
01/06/2022 10:01 GMT+7

Loại thuốc mới có thể điều trị chứng rụng tóc từng mảng vừa được các nhà khoa học Mỹ phát triển thành công. Một số người tham gia thử nghiệm đã có thể mọc lại đến 80% tóc.

Rụng tóc từng mảng là tình trạng mà hệ miễn dịch tấn công các nang tóc khỏe mạnh, khiến tóc rụng từng mảng nhỏ. Hiện tại vẫn chưa có phương pháp nào có thể điều trị dứt điểm rụng tóc từng mảng, theo tờ New York Post (Mỹ).

Loại thuốc mới có thể giúp người bị rụng tóc từng mảng mọc lại 80% tóc

SHUTTERSTOCK

Các phương pháp điều trị hiện tại chỉ có thể kích thích tóc mọc lại nhanh hơn, nhiều hơn. Ngoài ra, một số loại thuốc cũng giúp ngăn ngừa nguy cơ rụng tóc tái phát.

Loại thuốc mới là dạng viên do công ty dược phẩm Mỹ Concert Pharmaceuticals bào chế. Thuốc được thử nghiệm lâm sàng trên 706 người trưởng thành.

Tất cả những người này đều mắc chứng rụng tóc, tuổi từ 18 đến 65 ở Mỹ, Canada và châu Âu. Thời gian kéo dài thử nghiệm là 24 tuần. Trước khi thử nghiệm, tỷ lệ tóc còn lại trên da đầu họ trung bình là 16% và không có ai nhiều quá 50%.

Các tình nguyện viên được chia ra làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên dừng giả dược. Nhóm thứ hai uống liều 8 mg/viên. Nhóm thứ ba uống liều 12 mg/viên. Tất cả đều được uống 2 viên/ngày.

Kết quả cho thấy khoảng 40% người trong nhóm uống liều 12 mg/viên đã mọc lại tóc hơn 80% tóc. Đây là bằng chứng cho thấy thuốc đã hoạt động hiệu quả.

Nguyên tắc hoạt động của thuốc là ức chế enzym JAK1 và JAK2, vốn có tác dụng kích hoạt phản ứng miễn dịch. Nhờ đó, thuốc giúp ngăn không cho phản ứng miễn dịch hoạt động mạnh và tấn công nang tóc. Điều này sẽ giúp ngăn chặn rụng tóc, đồng thời kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Thuốc mới được các nhà khoa học đánh giá là dụng nạp tốt, có chưa đến 5% người dùng xuất hiện các tác dụng phụ như đau đầu, mụn trứng cá hay nhiễm trùng.

Công ty Concert Pharmaceuticals cho biết họ còn phải trải qua một giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nữa trước khi nộp đơn xin phê duyệt lên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA). Nếu hoàn thành, thuốc có thể được bán ra thị trường. Toàn bộ quá trình này mất ít nhất 10 tháng, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.