Loạt trái cây Việt sắp 'đổ bộ' đến Bắc Kinh sẽ 'gây tiếng vang' ở Trung Quốc

29/08/2024 19:53 GMT+7

Lễ hội trái cây Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Bắc Kinh sẽ là sự kiện gây tiếng vang lớn, mở rộng cơ hội đưa sản phẩm trái cây lan tỏa rộng rãi, đi sâu vào các đô thị lớn tại Trung Quốc.

Ngày 29.8, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT, Bộ Công thương, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam đã họp bàn về công tác tổ chức Lễ hội trái cây Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) diễn ra vào cuối tháng 9.

Loạt trái cây Việt sắp 'đổ bộ' đến Bắc Kinh sẽ 'gây tiếng vang' ở Trung Quốc- Ảnh 1.

Sầu riêng đang là trái cây chủ lực của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc

ẢNH: PHAN HẬU

Theo Bộ Công thương, Lễ hội trái cây Việt Nam được tổ chức nhân dịp kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Trung Quốc diễn ra tại Bắc Kinh ngày 29 - 30.9. Đây cũng là lần đầu tiên một lễ hội riêng trái cây của Việt Nam được tổ chức ngay tại thủ đô Bắc Kinh. Lễ hội này sẽ mở ra cơ sở, kinh nghiệm tổ chức các lễ hội thường xuyên hơn nhằm kết nối, mở rộng xuất khẩu trái cây Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cho biết hiện nay có khoảng 30 doanh nghiệp đăng ký tham gia trưng bày, giới thiệu và phục vụ du khách trải nghiệm sản phẩm tại lễ hội trong phạm vi diện tích khoảng 500 m2. Cũng tại lễ hội, Cục Xúc tiến thương mại sẽ bố trí khu vực giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Cũng theo Bộ Công thương các doanh nghiệp sẽ đưa đến trưng bày tại lễ hội nhiều loại trái cây đang được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc: sầu riêng, thanh long, mít tươi, chôm chôm, dưa hấu, chuối, nhãn...cùng nhiều loại sản phẩm chế biến từ trái cây tươi.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài, cho rằng lễ hội này sẽ là cơ hội để Việt Nam quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây chủ lực đến thị trường 20 triệu dân của thủ đô Bắc Kinh. Đây cũng sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam đưa trái cây Việt Nam đi sâu vào thị trường phía bắc Trung Quốc rất tiềm năng, hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Theo đại diện các doanh nghiệp, tại thị trường Trung Quốc, trái cây và nông sản Việt Nam mới tiếp cận chủ yếu các tỉnh phía nam như: Quảng Tây, Vân Nam... Để gia tăng giá trị, đi sâu vào thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp kiến nghị Bộ NN-PTNT và Bộ Công thương tạo điều kiện hỗ trợ, kết nối để đưa rau quả, trái cây đi sâu vào các đô thị Trung Quốc.

Chia sẻ tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan, nhấn mạnh Lễ hội trái cây Việt Nam ở Bắc Kinh sẽ là sự kiện quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho đất nước; đây cũng là dịp để các doanh nghiệp cùng đi chung, làm chung nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc.

Xuất khẩu sầu riêng cao kỷ lục

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đề nghị 2 bộ gấp rút tổ chức đoàn tiền trạm sang Bắc Kinh để chuẩn bị sớm; tăng cường thông tin, truyền thông cho doanh nghiệp, người dân sở tại biết đến sự kiện này.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Lễ hội trái cây Việt Nam tại Bắc Kinh sắp tới là "mang trái cây Việt Nam đến các trung tâm đô thị lớn của Trung Quốc" và nếu được tổ chức bài bản, thành công chắc chắn sẽ "gây tiếng vang lớn" ở thị trường Trung Quốc. Theo đó, các loại trái cây bốn mùa của Việt Nam sẽ được lan tỏa rộng rãi đến các đô thị Trung Quốc.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả trong 7 tháng đầu năm nay đạt 3,88 tỉ USD. Trong đó, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các mặt hàng rau quả Việt Nam đạt kim ngạch 2,49 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.