Loạt viện trợ mới công bố dành cho Ukraine có gì?

Khánh An
Khánh An
Khánh An
04/02/2023 14:44 GMT+7

Mỹ chính thức công bố viện trợ Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB), trong khi đợt viện trợ của Liên minh châu Âu (EU) đã đến Ukraine.

Loạt viện trợ mới công bố dành cho Ukraine có gì? - Ảnh 1.

Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) do Mỹ sản xuất

SAAB

Báo Kyiv Independent ngày 4.2 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 2,17 tỉ USD dành cho Ukraine, trong đó có bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB) tầm xa cho giàn rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và tên lửa chống tăng Javelin.

"Thông báo hôm nay bao gồm năng lực phòng không trọng yếu giúp Ukraine bảo vệ người dân, cũng như xe bộ binh bọc thép và thêm thiết bị Ukraine đang dùng rất hiệu quả như Javelin, tên lửa chống tăng, đạn pháo và rốc két tầm xa cho HIMARS", theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Patrick Ryder.

Xem nhanh: Ngày 344 chiến dịch Nga, Đức gửi thêm xe tăng cho Ukraine, ông Putin nhắc trận Stalingrad để răn đe

Theo ông, tổng cộng Mỹ đã cam kết viện trợ an ninh 32 tỉ USD cho Ukraine kể từ năm 2014, trong đó có 29,3 tỉ USD kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Có thể bắn bằng nhiều bệ phóng khác nhau trong đó có HIMARS, vũ khí mới có thể tấn công các mục tiêu trong phạm vi 150 km, xa hơn bất cứ tên lửa nào Mỹ từng cung cấp cho Ukraine.

Đến nay, Mỹ vẫn từ chối cung cấp hệ thống tên lửa chiến thuật bộ binh (ATACMS) MGM-140, do lo ngại Kyiv sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga, dù Bộ Quốc phòng Ukraine đảm bảo sẽ không sử dụng vào mục đích đó.

Trong một diễn biến khác, Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin cho hay Mỹ đã phê chuẩn "việc chuyển giao đầu tiên các tài sản trị giá 5,4 triệu USD để tái thiết Ukraine".

Đây là các tài sản tịch thu của giới siêu giàu Nga. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho hay những tài sản trên bị tịch thu sau khi ông cáo buộc tỉ phú Nga Konstantin Malofeyev vi phạm các lệnh cấm vận hồi tháng 4.2022.

Ông Malofeyev sở hữu Đài Tsargrad TV bị cáo buộc hỗ trợ Nga trong việc sáp nhập Crimea vào năm 2014. Vào tháng 12.2022, Thượng viện Mỹ thông qua quy định sửa đổi cho phép chuyển tài sản tịch thu từ giới siêu giàu Nga cho nhân dân Ukraine.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẽ chiến đấu để giữ ‘pháo đài’ Bakhmut càng lâu càng tốt

Cũng nhằm hỗ trợ Ukraine, ủy viên phụ trách ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho hay 94 xe tải đa địa hình, 50 xe cấp cứu và 13 xe vận tải quân sự đa địa hình đã được đưa đến nước này theo Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF).

Trên Twitter, ông viết rằng đây là "một ví dụ cụ thể khác về việc hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền và dân cư", đồng thời cho biết EU sẽ tiếp tục viện trợ cho đến khi nào Ukraine còn cần. Tổng mức viện trợ của EU theo cơ chế EPF đến nay là 3,6 tỉ euro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.