Lợi cho dân thì khó cũng phải làm

14/04/2023 04:17 GMT+7

Trong khi người dân, doanh nghiệp nức lòng trước thông tin sắp sửa được cấp sổ hồng trực tuyến thì chính quyền ở một số nơi lại kêu khó. Nhưng chủ trương của Đảng và Nhà nước đã khẳng định, việc gì có lợi cho dân, cho nước thì khó cũng phải làm.

cấp sổ hồng qua thủ tục trực tuyến thì rõ ràng ích nước, lợi nhà.

Lâu nay, thủ tục cấp sổ hồng phiền phức, mất thời gian, tốn chi phí mà đôi khi người đi làm còn rước bực vào thân. Để tránh những điều này, nhiều người chấp nhận tốn tiền thuê môi giới, dịch vụ làm hộ. Vì thế, nghe nói đến cấp sổ hồng online, ai cũng hồ hởi, phấn khởi. Đó chính là cái lợi thiết thực, trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp và nhìn thấy ngay được. Nhưng cái lợi lớn hơn là việc số hóa các thủ tục hành chính giúp người dân, doanh nghiệp và cán bộ không phải tiếp xúc trực tiếp, từ đó tạo điều kiện để có một hệ thống dịch vụ công minh bạch, lành mạnh; hạn chế và tiến tới triệt tiêu tình trạng tham nhũng vặt, bôi trơn, chi phí không chính thức vẫn đang âm thầm gia tăng, gây bức xúc.

Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022 (PCI) do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố cách đây 2 ngày (12.4) cho biết, năm 2022 có 71,7% số doanh nghiệp được hỏi thừa nhận tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết các thủ tục là phổ biến. Con số này tăng vọt so với 57,4% của năm 2021 và 54,1% của năm 2019 - 2020. Cán bộ nhũng nhiễu thì doanh nghiệp phải "bôi trơn"..., tất cả những chi phí này đều được bổ vào giá thành. Nó khiến hàng hóa, dịch vụ của VN không chỉ kém cạnh tranh mà môi trường đầu tư, kinh doanh cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Chẳng nói đâu xa, tình trạng ùn ứ đăng kiểm kéo dài mấy tháng nay cũng bắt nguồn từ vấn nạn đó. Xe mới, xe cũ, xe độ, xe nguyên bản... cứ "bôi" là "trơn" và ngược lại. Đến khi siết chặt thì lòi ra đủ thứ chuyện, dẫn đến hàng loạt trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa, nhiều người bị xử lý hình sự... Hệ quả là cung không đáp ứng cầu dẫn đến tình trạng xếp hàng, chờ đợi, tắc nghẽn đăng kiểm, gây bức xúc dư luận, lãng phí thời gian, nguồn lực của người dân, doanh nghiệp và cả xã hội.

Trở lại với câu chuyện cấp sổ hồng trực tuyến, khó là đương nhiên khi áp dụng một giải pháp mới. Nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Trên thực tế, chúng ta đã chuyển rất nhiều thủ tục từ thủ công trực tiếp sang trực tuyến như cấp hộ chiếu, đăng ký kinh doanh, đăng ký khai sinh, nộp phạt vi phạm giao thông, quyết toán thuế, cấp lại thẻ BHYT... thì chẳng có lý gì lại không thể cấp sổ hồng trực tuyến.

Trong Nghị định 10, Chính phủ đã giao các địa phương căn cứ điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý, cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai theo quy định, có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Và từ ngày 20.5, người dân, doanh nghiệp có thể làm thủ tục cấp sổ hồng trực tuyến, không phải mất công đi lại.

Đó cũng chính là kết quả của chuyển đổi số, kinh tế số, số hóa thủ tục... mà chúng ta đã nói rất nhiều suốt mấy năm qua. Vấn đề là chúng ta có quyết liệt, quyết tâm thực hiện hay không mà thôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.