Lời hứa của Kiatisak với bầu Đức, khát vọng của HAGL tại AFC Champions League

29/11/2021 18:28 GMT+7

HLV Kiatisak Senamuang bình luận ngắn gọn dòng chữ “It's coming home” khi HAGL chính thức nhận quyền tham dự AFC Champions League mùa tới. Với ông, đây mới là sân chơi thuộc về đội bóng của bầu Đức.

“It's coming home” (trở về nhà) là cụm từ quen thuộc trong tiếng Anh, nhưng phải đến EURO 2020, nó mới thực sự phổ biến với giới thể thao. Mới nhất, HLV Kiatisak cũng đã áp dụng câu này như một lời hứa với bầu Đức khi HAGL đoạt quyền dự AFC Champions League.

Còn nhớ tại EURO 2020, CĐV Anh dùng khẩu hiệu “Football’s coming home” để nói về khát vọng vô địch EURO của đội tuyển Anh. Với người Anh, nước Anh là quê hương, là ngôi nhà của bóng đá thế giới.

Với người Anh, nếu đội tuyển Anh lên ngôi vô địch châu Âu thì đó sẽ là ngày bóng đá trở về nhà.

Và không ngẫu nhiên khi nhận tin HAGL giành quyền dự vòng bảng AFC Champions League 2022, HLV Kiatisak cũng nói: “It's coming home”.

Niềm vui và chiến thắng đã trở lại HAGL cùng với HLV Kiatisak

FACEBOOK

Khi nhận nhiệm vụ đầu năm 2021, nhà cầm quân Thái Lan hứa đưa HAGL dự AFC Champions League, sau đó là vô địch V-League. Chỉ với 6 tháng làm việc, ông đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên.

V-League 2021 kết thúc không trọn vẹn khi dừng lại ở vòng 12, nhưng với cổ động viên HAGL đây là mùa giải mở ra nhiều hy vọng. HAGL không còn quanh quẩn với cuộc chiến trụ hạng cùng vòng xoáy “đá cho vui” nhàm chán.

Xem clip Nguyễn Tuấn Anh 'sản xuất': Tuyển thủ Việt Nam chúc Văn Toản nhanh bình phục

Dưới bàn tay huấn luyện của “Zico Thái”, HAGL lập kỷ lục chuỗi thắng dài nhất lịch sử đội bóng, vượt qua CLB Viettel, Hà Nội, TP.HCM để vững vàng trên ngôi đầu.

HLV Kiatisak luôn nhớ kỹ những lời hứa của mình với bầu Đức

KHẢ HÒA

HAGL không được trao chức vô địch, nhưng đôi khi giá trị của niềm tin mới là thứ giá trị lớn hơn tất thảy.

Tấm vé dự AFC Champions League giúp HAGL lấy lại niềm tin từ người hâm mộ, giúp cầu thủ thêm tin vào kế hoạch của Kiatisak, giúp mong muốn đưa HAGL trở lại của “Sắc” không còn là ảo mộng.

Kiatisak gọi AFC Champions League là “nhà”, bởi thời tiền đạo này còn tung hoành ở phố núi thì HAGL đã quen với cuộc đua vô địch, cùng những trận đấu ở sân chơi châu Á.

Với Kiatisak, HAGL phải thi đấu ở sân chơi đỉnh cao nhất! Đó là niềm tin kiên định, cũng như một lời hứa với bầu Đức vậy.

HAGL của Kiatisak từng giành cú đúp vô địch V-League, từng đá AFC Champions League, từng là một trong những thương hiệu thể thao khiến truyền thông khu vực phải “bật ngửa” khi mang về những tên tuổi lớn như Kiatisak, Dusit Chalermsan, Datsakorn Thonglao,...

HAGL sẽ đá AFC Champions League mùa giải tới

MINH trần

HAGL từng là đội bóng rất mạnh, đến mức được gọi là "Dream Team" tuyệt đối trước khi chìm trong khó khăn, trở thành đội bóng thường thường bậc trung, rồi trở thành ứng viên xuống hạng.

Kiatisak không chấp nhận điều đó. Được dự AFC Champions League không phải là vinh dự, mà đó là điều tất yếu. Trong suy nghĩ của Kiatisak, HAGL vốn dĩ thuộc về sân chơi này.

“Zico Thái” đã đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn mới cho HAGL từ khi nắm quyền. Ông nhắc nhở Tuấn Anh, Công Phượng đã 26 tuổi phải nỗ lực cho danh hiệu đầu tiên.

Ông nói HAGL đã rất lâu không vô địch quốc nội và cầu thủ không được hài lòng với điều đó. Ông yêu cầu Công Phượng ở lại tập dứt điểm chân phải, lùi xuống đá tiền vệ trung tâm khi cần.

HLV Kiatisak sẵn sàng đưa HAGL ra biển lớn AFC Champions League

MINH TRẦN

Ông rèn giũa khâu dứt điểm của Văn Toàn, đưa học trò vào đá sát vòng cấm hơn. Khi hầu hết các đội V-League đã nghỉ, HAGL vẫn đóng cửa tập luyện, rèn thể lực giữa rừng thông.

“HAGL vẫn là ứng viên vô địch mùa tới. Đội bóng của Kiatisak rất mạnh, giàu tiềm năng và khát vọng, không phải nghi ngờ về điều này”, BLV Vũ Quang Huy nhận định.

HLV Kiatisak muốn nhiều hơn nữa. HAGL phải đá ở các giải lớn, cạnh tranh ngôi vương sòng phẳng. Đội bóng bầu Đức từng là đội bóng như thế và phải là đội bóng như thế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.