Long An: Ngăn cản kịp thời người mẹ dắt con nhảy cầu Bến Lức

23/10/2022 14:12 GMT+7

Nhìn thấy người phụ nữ dắt theo con định nhảy cầu Bến Lức xuống sông Vàm Cỏ Đông tự tử, phó trưởng ấp cùng mọi người đến can ngăn kịp thời.

Ngày 23.10, tin từ UBND xã Thạnh Đức (H.Bến Lức, Long An) cho biết, Công an xã này đã đưa một phụ nữ cùng đứa con vào trụ sở để ổn định tinh thần; đồng thời thông báo cho gia đình đến đưa họ về nhà, động viên tìm việc làm. “Người mẹ này dắt theo con định nhảy cầu Bến Lức xuống sông Vàm Cỏ Đông tự tử, rất may một phó trưởng ấp và người đi đường phát hiện, ngăn chặn kịp thời”, lãnh đạo UBND xã Thạnh Đức nói.

Ông Lê Văn Diệu, người đã động viên, đưa 2 mẹ con bà T. ra khỏi lan can cầu Bến Lức

KHÔI NGUYÊN

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 22.10, bà N.T.T (47 tuổi, ngụ H.Thủ Thừa, Long An) dắt theo con trai 7 tuổi đi nhờ xe máy của một người dân từ xã Tân Bửu, H.Bến Lức để về H.Thủ Thừa. Khi đến giữa cầu Bến Lức bắc qua sông Vàm Cỏ Đông (đoạn km1932, QL1, thuộc địa phận xã Thạnh Đức, H.Bến Lức), bà T. kêu dừng lại.

Vừa xuống xe, bà T. nhanh chóng dắt con đi vào thềm cầu rồi trèo lên can can, vừa nói, vừa khóc là tìm cái chết. Phát hiện vụ việc, nhiều người đi đường dừng xe lại khuyên can và tìm cách giữ lại.

Thời điểm này, ông Lê Văn Diệu (56 tuổi), Phó trưởng ấp 1, xã Thạnh Đức và ông Huỳnh Văn Giàu (44 tuổi, ngụ cùng ấp) đi làm về, chạy ngang qua chứng kiến nên tới gần liên tục động viên bà T., sau đó cầm tay bé trai đưa xuống mặt cầu.

“Có gì từ từ giải quyết, nếu chị nhảy xuống sông tử vong chỉ khổ cho gia đình và đứa con vô tội chết oan. Chị nghe tôi đi, cùng xuống về với con trai”, ông Diệu khuyên bà T. Gần 20 phút sau, bà T. khóc ròng rồi ôm đứa con vào lòng để ông Diệu đưa về Công an xã Thạnh Đức.

Theo bà T., hiện 2 mẹ con bà ở trọ tại xã Tân Bửu, H.Bến Lức. Do buồn chuyện gia đình cùng với khó khăn về thu nhập nên bà muốn nhảy cầu tự tử cùng con trai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.