Lớp học đặc biệt của 29 học sinh lớp 1 trong khu cách ly tập trung

03/11/2021 16:38 GMT+7

Vì một học sinh dương tính với Covid-19 nên 29 bạn học cùng lớp và 1 học sinh lớp 2 phải khăn gói đi cách ly tập trung ở H.Tuyên Hóa (( Quảng Bình )).

Ngày 3.11, PV Thanh Niên có mặt tại trụ sở cũ của Ban Chỉ huy quân sự H.Tuyên Hóa (Quảng Bình), nơi được chọn làm khu cách ly tập trung của huyện. Một góc nhỏ vang lên tiếng cô trò dạy học bài vì ở đây đang có 1 lớp học đặc biệt.

Những giờ học đầu tiên đầy xa lạ

Tiết học tiếng Việt của cô và trò lớp 1C vẫn diễn ra một cách bình thường như bao tiết học khác. Cũng bảng, phấn, bàn ghế. Chỉ khác là trước đây các em được lên lớp ở ngôi trường thân quen của mình, còn nay là trong khu cách ly tập trung với nhiều bỡ ngỡ, xa lạ và những quy định nghiêm ngặt.

Cô giáo Phan Thị Thảo Quyên (giáo viên chủ nhiệm lớp 1C) chăm lo từng con chữ, bữa ăn cho học sinh trong khu cách ly tập trung

v.t

Chuyện bắt đầu từ ngày 1.11, khi một học sinh lớp 1C của Trường tiểu học Sơn Hóa bị phát hiện dương tính với Covid-19. Ngay sau đó, 30 học sinh (29 em cùng lớp 1 và 1 học sinh lớp 2) và 5 giáo viên của nhà trường là F1 được đưa đi cách ly tập trung.

Với tinh thần “dừng đến trường nhưng không ngừng học”, H.Tuyên Hóa đã chỉ đạo Trường tiểu học Sơn Hóa tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh ngay trong khu cách ly.

Lớp học được bố trí ở hội trường của trụ sở cũ Ban Chỉ huy quân sự H.Tuyên Hóa

Nỗ lực đảm bảo dạy học và đời sống các học sinh

Để công tác dạy học trực tiếp trong khu cách ly tập trung đảm bảo, nhà trường đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự H.Tuyên Hóa chuẩn bị cơ sở vật chất như bàn ghế, bảng viết, sách vở, dụng cụ giảng dạy cho giáo viên và học sinh.

Lớp học được bố trí ở hội trường của trụ sở Ban chỉ huy quân sự cũ của H.Tuyên Hóa với diện tích gấp 1,5 lần so với tiêu chuẩn phòng học. 29 học sinh lớp 1 được chia thành 2 ca, mỗi em ngồi 1 bàn, cách nhau 2m. Riêng em học sinh lớp 2 thì có giáo viên dạy kèm riêng.

Cô giáo Phan Thị Thảo Quyên (giáo viên chủ nhiệm lớp 1C) tâm sự: “Lúc mới vào đây, các cháu chưa quen nên có quấy khóc, nhớ nhà nhưng hiện các cháu đã ổn định hơn. Có các cô, các mẹ chăm sóc, quan tâm, nhiều nhà tài trợ cho quà, bánh nên tinh thần các em tốt hơn rồi”.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo nên việc dạy học trong khu cách ly tập trung sớm ổn định, học sinh say sưa học bài

v.t

Việc cách ly tập trung được thực hiện theo quy định. Nhưng vì sự khác biệt khi người cách ly là các học sinh nhỏ nên chính quyền địa phương, các cấp ngành đã cố gắng đảm bảo mọi thứ trong điều kiện tốt nhất để không ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của các em cũng như công tác dạy học.

Các cháu nhỏ được mang đồ chơi vào trong khu cách ly tập trung để đỡ căng thẳng, buồn tẻ

v.t

Bên cạnh dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1C tại khu cách ly tập trung, Trường tiểu học Sơn Hóa đã phối hợp với khu cách ly lắp đặt hệ thống wifi, bố trí phòng và máy tính để giáo viên bộ môn đang cách ly tập trung có thể dạy học trực tuyến cho các học sinh khác.

Khu vực cách ly tập trung của giáo viên và học sinh cũng được bố trí riêng biệt. Việc ăn ở, sinh hoạt của các em học sinh được giáo viên và một số phụ huynh cùng cách ly tập trung ở đây chăm lo chu đáo.

Cơm hộp với đầy đủ món phục vụ các cháu nhỏ tận nơi

v.t

Các em học sinh nhỏ được quan tâm, chăm sóc chu đáo

v.t

Ông Hoàng Văn Phúc (Trưởng phòng GD-ĐT H.Tuyên Hóa) cho hay: “Trong thời gian cách ly, nếu tổ chức dạy học được thì rất tốt cho cả các cháu và cô giáo. Thứ nhất là đảm bảo chương trình, tiến độ dạy học; thứ hai tạo tâm lý thoải mái, ổn định hơn cho cả cô và trò trong thời gian dài cách ly tập trung. Việc dạy học trực tiếp như thế này cũng rất hiệu quả”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.