Lũ đổ về, nhà dân giữa mênh mông biển nước

14/11/2021 19:56 GMT+7

Từ tối 12.11 cho đến nay tại Bình Định liên tục mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng vùng hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh thuộc 2 huyện Tuy Phước, Phù Cát và TX.An Nhơn.

Lũ dâng cao ở Bình Định gây ngập nhiều địa phương. Ông Văn Thanh Đua, Bí thư Đảng ủy xã Cát Chánh, H.Phù Cát, cho biết: "Lúc 13 giờ chiều 14.11, lũ đã gây ngập toàn bộ hệ thống giao thông trong xã. Tuyến tỉnh lộ 640 ngập sâu 0,5 m, các đường tràn ngập sâu 0,8 - 1,2 m giao thông bị chia cắt, có 45 nhà dân xóm 1 thôn Chánh Định nước lũ tràn vào ngập từ 0,1 - 0,3m".

“Địa phương đã bố trí lực lượng và phương tiện cứu hộ tại vùng ngập sâu nếu nước lên nhanh thì sẽ cho di dời các hộ dân lên vùng cao an toàn. Trước đó xã cũng họp dân, thông báo trên đài truyền thanh diễn biến mưa lũ để bà con chằng chống nhà cửa, tích trữ lương thực, chuẩn bị nước uống, đèn dầu phòng khu điện cúp. Đặc biệt bà con đã đưa gia súc, gia cầm lên vùng cao để tránh thiệt hại”, ông Đua nói.

Chợ Hữu Thành, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước bị ngập lụt, tiểu thương phải dừng buôn bán

MINH LÊ

Một nhà dân ở thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, H.Tuy Phước bị nước tràn vào

MINH LÊ

Nước lũ mênh mông, người dân phải đi lại bằng thuyền

MINH LÊ

Còn ở xã Phước Thắng, H.Tuy Phước, lũ đã ngập nhiều nhà dân ven đê, các trường học ngập lụt hơn 0,5 m. Ông Lê Minh Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS Phước Thắng, cho biết: "Đợt lũ này nước lớn, các phòng học ngập nước nặng, trời vẫn đổ mưa to nên dự định học sinh sẽ nghỉ học dài ngày, chúng tôi đã có phương án dự phòng dạy online bắt đầu vào ngày thứ 2 tới và sắp xếp dạy bù khi lũ rút".

Tại thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, ông Phan Văn Hải (trưởng thôn) cho biết nước lũ đã phong tỏa toàn thôn, trụ báo nước ngập lũ lên mức 1,5 m lúc 8 giờ sáng 14.11, có gần 200 nhà dân bị ngập lũ, bà con đều phải đi lại bằng thuyền.

Tỉnh lộ 640 ngập sâu

MINH LÊ

Đường qua xã Cát Chánh (H.Phù Cát) nước mênh mông

MINH LÊ

Trường THCS xã Phước Thắng (H.Tuy Phước) ngập trong nước

MINH LÊ

Trụ đo nước lũ qua xã Phước Thắng (H.Tuy Phước): mực nước báo ngập 1,5 m

MInh lê

Mưa với cường suất rất to tiếp tục kéo dài ở miền Trung

Ở TX.An Nhơn, các xã Nhơn An, Nhơn, Hạnh, Nhơn Phong, Nhơn Thành… có nhiều khu dân cư bị lũ chia cắt. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TX.An Nhơn, hiện nay trên địa bàn thị xã có 33 bờ tràn thoát lũ chính kết hợp giao thông (trong đó có 17 bờ tràn có chiều dài 100 - 500 m, còn lại có chiều dài dưới 100 m) thì nước lũ đều đã qua tràn, nước chảy khá xiết, các xã đều bố trí lực lượng trực canh 24/24 giờ hướng dẫn người và phương tiện qua lại an toàn.

Tại hồ chứa nước Núi Một ở xã Nhơn Tân, TX.An Nhơn, ông Nguyễn Văn Tánh, Giám đốc Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi Bình Định, cho hay: 22 giờ tối 13.11, nước đã qua tràn hồ Núi Một và trước đó, công ty đã thông báo đến UBND các huyện, thị xã để thông báo cho người dân biết chủ động phòng tránh.

Bên cạnh đó, tuyến giao thông vào xóm Đá Lố, thôn Thọ Tân Nam, xã Nhơn Tân (TX.An Nhơn) bị đóng kín vì người dân không thể qua tràn do nước lũ chảy xiết, rất nguy hiểm.

Đường vào khu dân cư xóm Đá Lố, thôn Thọ Tân Nam, xã Nhơn Tân (TX.An Nhơn) ngập nước

MINH LÊ

Một người dân xã Cát Chánh, H.Phù Cát sử dụng thuyền tôn đi lại

MINH LÊ

Trường THPT số 2 Tuy Phước bị lũ vây quanh

MINH LÊ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.