Lũ lại dâng cao, nhiều khu dân cư ở Bình Định bị chia cắt

25/11/2021 15:46 GMT+7

Từ ngày 23.11 cho đến nay, mưa lớn bao phủ trên diện rộng nên nước từ thượng nguồn đổ về lại gây ngập lụt vùng dân cư dọc theo tuyến đê Đông của 2 huyện Phù Cát và Tuy Phước, Bình Định.

Sáng 25.11, nước lũ đã qua tràn tỉnh lộ 640, nhiều khu dân cư, như: Kim Xuyên, Tùng Giản, Tân Giản, Hữu Thành của xã Phước Hòa (H.Tuy Phước); Phổ Đồng, Dương Thành, Khuông Bình, Lương Bình của xã Phước Thắng (H.Tuy Phước); Vân Triêm, Phú Hậu, Chánh Hội, Chánh Hữu, Chánh Định thuộc xã Cát Chánh (H.Phù Cát) bị ngập lụt, chia cắt; người dân phải đi lại bằng thuyền nhỏ.

Đây là đợt lũ lụt thứ 4 xảy ra trên địa bàn 2 địa phương trên kể từ ngày 11.11 cho đến nay.

Đường đến Trường mầm non và tiểu học xã Cát Chánh ngập lũ

minh lê

Đường nối tỉnh lộ 640 đến thôn Vân Triêm, xã Cát Chánh ngập trong lũ

minh lê

Khu dân cư thôn Chánh Định, xã Cát Chánh bị lũ bủa vây

minh lê

Một khu dân cư thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa bị lũ chia cắt

minh lê

Tỉnh lộ 640 bị ngập khoảng 0,3 m

minh lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.