Lựa chọn khó cho ông Trump trong xung đột với Iran

Giới quan sát cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng trước lựa chọn khó khăn trong bối cảnh tình hình eo biển Hormuz gặp bế tắc với sự cứng rắn từ Iran.

Iran ra điều kiện

Trong một phát ngôn liên quan Iran tại Nhà Trắng ngày 6.8, Tổng thống Trump cho rằng cuộc xung đột sẽ sớm kết thúc và Iran "không thể cầm cự lâu hơn nữa", theo Reuters. Trước đó, ông cho biết phía Mỹ đã có cuộc đàm phán với Iran trong cả ngày 4.8 và tình hình đang diễn ra "rất tốt".

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ mọi thông tin đối thoại. Trong tuyên bố ngày 6.8, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - nhà đàm phán chính của nước này - cho rằng Tổng thống Mỹ đang sử dụng chiến thuật "ngoại giao kịch nghệ lặp đi lặp lại", khi liên tục chuyển từ đe dọa quân sự sang đề nghị đàm phán. Ông Ghalibaf tuyên bố chiến thuật gây sức ép này đã thất bại và kêu gọi Mỹ thừa nhận thực tế, hoàn thành các cam kết nếu muốn eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

Lựa chọn khó cho ông Trump trong xung đột với Iran - Ảnh 1.

Tàu thuyền neo đậu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi Bandar Abbas (Iran) ngày 27.7

Ảnh: AP

Iran đã nhấn mạnh eo biển Hormuz sẽ không trở lại như trạng thái trước cuộc chiến mà sẽ chịu sự kiểm soát của nước này, bất chấp sự phản đối của Mỹ. Dù hứng chịu hàng ngàn cuộc không kích của Mỹ nhưng Iran đến nay vẫn có thể phóng tên lửa và máy bay không người lái vào tàu thuyền qua lại tuyến hàng hải quan trọng này.

Thách thức cho ông Trump

Trong khi đó, Tổng thống Trump đang gặp nhiều bất lợi khi tỷ lệ ủng hộ giảm sút, nền kinh tế gặp thách thức và kho vũ khí chủ chốt của quân đội ngày càng cạn kiệt sau hơn 5 tháng xung đột, theo AP. Ông Trump bác bỏ toàn bộ những thông tin này nhưng theo giới quan sát, quân đội Mỹ thật sự đang bị thiếu tên lửa đánh chặn tiên tiến và đã sử dụng hầu hết kho tên lửa tấn công chính xác tầm xa trong vài tháng qua.

Houthi bắn tên lửa vào doanh trại quân chính phủ Yemen, gây thương vong lớn

Trả lời về tình trạng kho đạn dự trữ hôm 6.8, chủ nhân Nhà Trắng nói rằng Mỹ có nguồn cung "gần như vô hạn" đối với một số loại vũ khí, nhưng cũng thừa nhận gặp hạn chế với một số loại vũ khí khác. Ông còn nói các công ty quốc phòng đang xây dựng những nhà máy lớn nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, việc xây nhà máy sẽ cần thời gian và trước mắt, Mỹ phải đối diện khoảng trống về năng lực sản xuất.

Chuyên gia Alex Plitsas về chống khủng bố tại Viện Nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương (Mỹ) nhận định Iran có thể thêm phần tự tin khi biết kho vũ khí phòng không của Mỹ đang ở mức thấp. Ông lưu ý đã có một xu hướng gia tăng các hành động khiêu khích từ Iran, trong khi Ả Rập Xê Út - đồng minh của Mỹ - cũng đang cảnh giác trước nguy cơ hứng chịu các đợt tấn công từ những nhóm dân quân Iraq và lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen.

Ông David Schenker, cựu quan chức ngoại giao trong chính quyền nhiệm kỳ 1 của ông Trump và hiện là nhà nghiên cứu thuộc Viện Chính sách Cận Đông Washington (Mỹ), dự đoán sức ép ngày càng tăng, đặc biệt là về kinh tế, có thể buộc ông Trump thỏa hiệp về eo biển, ngay cả khi điều đó có thể gây tác động sâu rộng đến thương mại toàn cầu.

Giáo sư khoa học chính trị Robert Pape, tại Đại học Chicago (Mỹ), nhận định Mỹ đang bị mắc kẹt trong cái bẫy leo thang nguy hiểm và Tổng thống Trump đứng trước hai sự lựa chọn là chấp nhận ảnh hưởng của Iran hoặc leo thang xung đột. Theo Đài Al Jazeera, ông Pape cho rằng ông Trump đã nhận thấy giới hạn của hải quân và không quân, do đó có thể sẽ thực hiện chiến dịch trên bộ để tìm một chiến thắng biểu tượng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.