
Ông Trump tại buổi ký các sắc lệnh ở Nhà Trắng hôm 6.8
ẢNH: AP
Hãng AFP ngày 7.8 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục nỗ lực hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, khi ký một sắc lệnh nhắm vào những người mà ông cho là nhập cảnh dưới danh nghĩa du lịch nhưng thực chất lại có ý định sinh con để đứa trẻ có quốc tịch Mỹ.
"Họ đã biến quyền công dân theo nơi sinh thành một trò cười. Chúng tôi đang tiến hành điều chỉnh vì điều này rất bất công", ông Trump nói với các phóng viên tại phòng Bầu dục.
Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực trước đó của ông nhằm hạn chế quyền này, vốn được Hiến pháp quy định, trong phán quyết vào cuối tháng 6 mà ông Trump mô tả là "rất đáng tiếc".
Ông Stephen Miller, một trong những cố vấn thân cận của ông Trump, cho biết sắc lệnh mới cũng nhằm mục đích tước bỏ quyền công dân theo nơi sinh đối với những nhóm người khác, bao gồm con cái của các thành viên thuộc "tổ chức khủng bố nước ngoài" cũng như "nhiều nhóm người vận động hành lang và hành động thay mặt cho các chính phủ nước ngoài".
"Sắc lệnh nhằm đảm bảo rằng đông đảo những người được hưởng quyền công dân theo nơi sinh một cách không chính đáng sẽ không còn đủ điều kiện nhận các quyền lợi đó nữa", theo ông Miller.
Năm ngoái, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh hành pháp khác quy định rằng trẻ em sinh ra tại Mỹ bởi cha mẹ cư trú bất hợp pháp hoặc đang ở nước này theo diện thị thực tạm thời sẽ không đương nhiên trở thành công dân Mỹ.
Các tòa án cấp dưới đã ngăn chặn động thái đó, phán quyết rằng theo điều khoản về quyền công dân thuộc Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, hầu như tất cả những người sinh ra trên đất Mỹ đều là công dân nước này.
Điều khoản này không áp dụng đối với những người không thuộc thẩm quyền tài phán của Mỹ, chẳng hạn như con cái của các nhà ngoại giao nước ngoài. Theo luật pháp Mỹ, thị thực có thể bị từ chối nếu viên chức lãnh sự cho rằng mục đích chính của người nộp đơn khi đến nước này là để sinh con để đứa trẻ có quốc tịch Mỹ.
Bình luận (0)