Lừa đảo 'đồng nghiệp bất động sản' 50 tỉ đồng, đốt sạch vào đánh bạc qua mạng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
14/02/2023 20:58 GMT+7

Mê đánh bạc qua mạng, N.C.H lừa đảo 'đồng nghiệp bất động sản' đầu tư nhà đất phát mãi, lấy 50 tỉ đồng.

Ngày 14.2, Công an TP.Đà Nẵng cho biết trong ngày 10.2 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mở rộng điều tra các đồng bọn của N.C.H. (37 tuổi, ngụ TP.HCM, tạm trú TP.Đà Nẵng).

Theo điều tra, tháng 4.2022, do cần tiền đánh bạc qua mạng, N.C.H. nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đồng nghiệp ở công ty bất động sản tại TP.Đà Nẵng.

Lừa đảo đồng nghiệp bất động sản 50 tỉ đồng, đốt sạch vào đánh bạc qua mạng - Ảnh 1.

N.C.H. (bên trái) bị triệu tập làm việc

NGUYỄN TÚ

N.C.H "nổ" có nhiều mối quan hệ với những lãnh đạo ngân hàng tại TP.HCM, biết nhiều thông tin về nhà đất giá rẻ. Chưa hết, N.C.H. còn "dựng chuyện" chủ các bất động sản này bán giá thấp hơn mức định giá của ngân hàng, thấp hơn giá thị trường để trả nợ, hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi.

N.C.H kêu gọi "đồng nghiệp bất động sản" vào "Nhóm đầu tư" trên Zalo để góp tiền, đặt cọc mua các bất động sản này rồi bán lướt sóng kiếm lời trong thời gian ngắn.

Theo các nạn nhân, thủ đoạn lừa đảo của N.C.H là ban đầu đưa ra số tiền góp vốn đặt cọc thấp chỉ 30 - 40 triệu đồng, nhưng lợi nhuận cao (đến 3% giá trị tài sản) và trả tiền lãi, gốc đúng hạn nên mọi người tin tưởng.

Sau đó, các nạn nhân sập bẫy lừa đảo khi tiền góp vốn tăng dần, có người góp đến 1 tỉ đồng. Các giao dịch chỉ xác nhận qua tin nhắn Facebook, Zalo. Số nạn nhân trong "Nhóm đầu tư" của N.C.H. lên đến hàng chục người.

N.C.H. khai lấy tiền của "đồng nghiệp bất động sản" để đánh bạc qua mạng và thua sạch. Trong chưa đầy 1 năm, N.C.H. đã lừa đảo số tiền 50 tỉ đồng. Hiện Công an TP.Đà Nẵng đã tiếp nhận đơn tố cáo của 5 bị hại với số tiền thiệt hại là hơn 16 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.