Luật Tây Ban Nha quy định 16 tuổi được phép quan hệ tình dục

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
03/07/2022 10:59 GMT+7

Khi thông tin hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp ở đảo Majorca, Tây Ban Nha rộ lên, nhiều bạn đọc thắc mắc về độ tuổi được phép quan hệ tình dục ở xứ này.

Tờ The Irish Times (Ireland) năm 2015 đưa tin: Tây Ban Nha đã nâng độ tuổi tối thiểu để kết hôn và quan hệ tình dục từ 13-14 lên 16 tuổi, đưa quốc gia này có độ tuổi quan hệ tình dục tương đương với phần lớn các quốc gia khác ở châu Âu sau nhiều cuộc phản đối từ những nhóm bảo vệ trẻ em.

Luật pháp Tây Ban Nha từng chấp thuận trẻ 14 tuổi kết hôn với sự cho phép của thẩm phán. Năm 2013, chính phủ cho biết sẽ thay đổi luật với mục đích bảo vệ trẻ em khỏi bị ép buộc kết hôn và bóc lột, luật này có hiệu lực từ ngày 23.7.2015.

Quan hệ tình dục không có sự đồng thuận dù nạn nhân im lặng chịu đựng sẽ bị coi là hiếp dâm theo dự luật mới được Quốc hội Tây Ban Nha phê duyệt

REUTERS

Theo thống kê chính thức, rất ít trẻ em dưới 16 tuổi kết hôn ở Tây Ban Nha trong những năm gần đây - chỉ vài trẻ trong một năm.

Độ tuổi tối thiểu để quan hệ tình dục cũng được nâng lên từ ngày 23.7.2015, từ 13 lên 16 tuổi, sau khi các cơ quan quốc tế bao gồm Liên Hiệp Quốc và Hội đồng châu Âu thúc ép thay đổi.

Tây Ban Nha hiện có độ tuổi được phép quan hệ tình dục như Pháp, Anh và Hà Lan, cao hơn Đức, Ý - nơi 14 tuổi đã có thể “mây mưa”.

Trong khi đó, tờ The Guardian (Anh) cũng cho biết: Tây Ban Nha nâng độ tuổi quan hệ tình dục từ 13 lên 16 tuổi và độ tuổi kết hôn tối thiểu từ 14 lên 16 tuổi. Sự thay đổi đã được Quốc hội Tây Ban Nha nhất trí về nguyên tắc vào năm 2009.

Người lớn quan hệ tình dục với trẻ em dưới tuổi vị thành niên (dưới 16 tuổi) hiện phải đối mặt từ 2 đến 6 năm tù và lên đến 12 năm nếu họ thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng hoặc giao cấu.

Việc nâng độ tuổi lên 16 được phép quan hệ tình dục đưa Tây Ban Nha sánh ngang với Anh, Nga, Hà Lan, Na Uy và Bỉ

THE GUARDIAN

Một ngoại lệ được đưa ra trong trường hợp quan hệ tình dục được sự đồng ý với người dưới 16 tuổi: “khi người kia ở cùng độ tuổi” hoặc “đang trong giai đoạn phát triển và trưởng thành” - một khái niệm lỏng lẻo mà các thẩm phán sẽ phải xác định tùy từng trường hợp.

Tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên thấp, ít hơn một phần ba so với ở Mỹ. Tuy nhiên, một báo cáo về sức khỏe tình dục ở Tây Ban Nha được công bố cho biết tất cả các dạng bệnh lây truyền qua đường tình dục đều đang có xu hướng gia tăng. Trẻ em Tây Ban Nha đều được học các lớp giáo dục giới tính vào năm cuối tiểu học, khi chúng 11 tuổi.

Ezequiel Pérez Campos, Chủ tịch Hiệp hội tránh thai Tây Ban Nha cho biết: “Tây Ban Nha đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian ngắn. Chúng tôi đã vượt qua nhiều nỗi sợ hãi, cấm kỵ và phụ nữ giờ đây đóng vai trò trung tâm, tích cực hơn trước nhiều”.

Việc nâng độ tuổi lên 16 được phép quan hệ tình dục đưa Tây Ban Nha sánh ngang với Anh, Pháp, Nga, Hà Lan, Na Uy và Bỉ. Các nước quy định 14 tuổi là Đức, Áo, Hungary, Ý, Bồ Đào Nha và 18 tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ, Malta.

Ở hầu hết các quốc gia châu Âu, luật không quy định rõ các hành vi quan hệ nói trên là quan hệ tình dục khác giới hay đồng tính. Ở Tây Ban Nha, trong một cuộc khảo sát được công bố, 74% phụ nữ ở độ tuổi 30-50 cho biết họ đã mất trinh trước năm 20 tuổi, gần gấp đôi thế hệ mẹ và bà của họ.

Hai nghệ sĩ Việt Nam ngồi tù bao lâu nếu bị toà án Tây Ban Nha kết tội?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.