Lực lượng biên phòng giúp người trẻ có môi trường rèn luyện tốt

01/03/2019 06:49 GMT+7

Lực lượng biên phòng đào tạo, bồi dưỡng giúp thế hệ trẻ có môi trường rèn luyện tốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đóng góp vào phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Chiều 28.2, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, đại diện Ban Bí thư T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2019).
Anh Lương cho rằng 60 năm ngày truyền thống là mốc son chói lọi của lực lượng Bộ đội biên phòng nói riêng và Quân đội nhân dân VN nói chung trong việc đảm bảo an ninh biên giới quốc gia.
Đồng thời lực lượng biên phòng cũng đào tạo, bồi dưỡng giúp thế hệ trẻ có môi trường rèn luyện tốt để hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đóng góp vào phong trào thanh thiếu nhi cả nước.
Anh Lương cũng cho biết, lực lượng biên phòng và Đoàn thanh niên luôn có mối quan hệ chặt chẽ, gắn bó thiết thực, mang lại hiệu quả cao, như Cuộc vận động Nghĩa tình biên giới hải đảo, đã trở thành “thương hiệu” riêng đáng tự hào của 2 đơn vị. Thông qua hoạt động xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều nhân tố điển hình, đóng góp vào phong trào chung của cả nước.
*Cùng ngày, tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia dài hơn 292 km, giáp 2 nước Lào và Campuchia, Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum còn đóng góp công sức, vật chất giúp người dân ở 106 thôn của 13 xã thuộc 4 huyện biên giới phát triển kinh tế - xã hội.
Tại lễ kỷ niệm, Bộ đội biên phòng tỉnh Kon Tum có 2 cá nhân được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và 1 cá nhân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng; 33 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.