Lúc này ở Ukraine: tiếng súng vang lên ở Kiev, diễn biến nóng khắp nơi

26/02/2022 10:15 GMT+7

Quân đội Ukraine nói đã đẩy lùi quân Nga trên một đại lộ ở thủ đô Kiev, sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng trước bình minh hôm nay 26.2 (theo giờ Kiev), binh sĩ Nga sẽ tìm cách chiếm Kiev.

Khói bốc lên trong một cuộc nã pháo gần Kiev ngày 26.2

Reuters

Vào đầu ngày, quân đội Ukraine thông báo trên Facebook rằng Nga “đã tấn công một trong các đơn vị quân sự trên Đại lộ Chiến thắng ở Kiev. Cuộc tấn công đã bị đẩy lùi”. Tuy nhiên thông báo không nói rõ việc này diễn ra khi nào.

Ukraine lệch với Việt Nam 5 múi giờ.

Đọ súng nổ ra tại thủ đô Ukraine?

Giao tranh tiếp diễn

Bà Natalia Balasynovich, thị trưởng thành phố Vasilkiv, nằm phía nam thủ đô Kiev, cho hay giao tranh ác liệt đang diễn ra trong thành phố. Bà Balasynovich còn nói rằng có tổn thất đối với phía Ukraine, khoảng 200 người bị thương, theo CNN.

AP dẫn lời hai quan chức Mỹ nắm được thông tin trực tiếp về tình hình thực địa tại Ukraine cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76 thứ hai của Nga đã bị bắn rơi gần thành phố Bila Tserkva, cách Kiev 85 km về phía nam.

Trước đó, quân đội Ukraine thông báo đã bắn rơi một máy bay Il-76 của Nga chở lính nhảy dù. Chiếc Il-76 này bị bắn rơi gần thành phố Vasylkiv, cách Kiev 40 km về hướng nam.

Phía Nga chưa bình luận gì về những thông tin này.

Quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy một xe tăng của Nga nhờ các tên lửa chống tăng NLAW ở miền tây Kiev trong những giờ đầu của sáng nay 26.2, theo CNN. Anh đã cung cấp tên lửa NLAW cho Ukraine vài tuần trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ ngày 24.2.

Trong khi đó, hãng tin AFP nói Nga nhắm vào cơ sở quân sự của Ukraine bằng tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến và máy bay.

Binh sĩ Nga vừa chiếm thành phố Melitopol thuộc phía đông nam Ukraine, theo hãng tin Interfax dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh James Heappey hôm nay 26.2 cho hay Anh không tin lực lượng Nga đã chiếm thành phố Melitopol.

Chính quyền thành phố Sumy ở đông bắc của Ukraine cho hay giao tranh đang diễn ra trên các con phố, kêu gọi người dân ở trong nhà, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay 26.2 tuyên bố lực lượng Nga đã phá hủy 821 mục tiêu quân sự ở Ukraine, theo hãng tin Sputnik.

Nga, Ukraine nói gì về thiệt hại trong ngày thứ 2 chiến dịch quân sự?

Chung cư trúng tên lửa

Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cảnh báo với các công dân Mỹ ở Ukraine rằng “tình hình an ninh ở Ukraine biến đổi khó lường” và “các điều kiện có thể xấu đi mà không thể đưa ra cảnh báo”, khuyến cáo các công dân Mỹ tìm nơi ẩn náu gần nhất, theo CNN.

Tòa chung cư ở Kiev bị trúng tên lửa

Các cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine hôm nay 26.2 khẳng định một tòa nhà căn hộ cao tầng ở thủ đô Kiev bị trúng tên lửa. Giới chức cho hay đang làm rõ số nạn nhân và một cuộc sơ tán đang diễn ra, theo AFP.

Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một tòa nhà căn hộ ở thủ đô Kiev bị trúng tên lửa vào sáng 26.2.

AFP

Ông Anton Herashchenko, cố vấn bộ nội vụ Ukraine nói rằng một tên lửa tấn công một tòa nhà dân sự ở Kiev vào sáng sớm 26.2 đã cướp đi sinh mạng của một người, theo Reuters. Ông còn khẳng định Nga nã pháo vào cơ sở hạ tầng dân sự và ít nhất 40 vị trí như thế đã bị trúng pháo. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Moscow.

Cận cảnh tòa nhà ở Kiev bị nghi trúng pháo kích hoặc tên lửa rạng sáng 26.2

Reuters

Reuters dẫn lại bản tin hãng tin Interfax hôm 26.2 cho biết, theo Bộ Y tế Ukraine, ít nhất 198 người Ukraine thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và 1.115 người bị thương, do chiến dịch quân sự của Nga. Hiện không rõ số thương vong đó có phải chỉ gồm dân thường hay không.

Hơn 100.000 người đã sơ tán đến Ba Lan từ Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, trong đó có 9.000 người vào từ 7 giờ sáng nay 26.2, theo Reuters dẫn lời Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ba Lan Pawel Szefernaker.

Công dân Ukraine được nhìn thấy tại cửa khẩu biên giới ở miền đông Ba Lan ngày 25.2.

AFP

Trong khi đó Đại sứ Nga tại Liên minh châu Âu Vladimir Chizhov khẳng định Nga không bao giờ tìm cách chiếm lãnh thổ của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra, theo Đài RT hôm nay 26.2. Tuy nhiên, ông Chizhov nói rằng Nga mong muốn một số khu vực sẽ được sáp nhập vào hai khu vực ly khai Donetsk và Luhansk mà đã được Moscow công nhận là cộng hòa độc lập.

Bản đồ theo dõi tình hình chiến sự của CNN. Các vùng màu đỏ ghi nhận sự xuất hiện của quân Nga

Trong khi đó, hãng tin Interfax Ukraine đưa tin binh sĩ Nga đang cố chiếm một trong những trạm phát điện ở thủ đô Kiev, theo Reuters.

Một phóng viên AFP nói nghe được nhiều tiếng nổ lớn ở trung tâm thủ đô Kiev vào sáng sớm nay (theo giờ Kiev).

Ảnh chụp vệ tinh ngày 25.2 cho thấy sân bay quốc tế Boryspil tại Kiev không bị hư hại, nhưng các đường băng đang bị phong tỏa bởi các phương tiện cơ giới

Planet Labs PBC

Quân đội Ukraine còn thông báo trên Facebook rằng “giao tranh ác liệt” đang xảy ra tại Vasylkiv và Nga đang tìm cách đưa lính dù đến.

Lực lượng Ukraine đã phóng 4 tên lửa Tochka-U vào “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” miền đông Ukraine trong hôm nay 26.2 và tất cả đã bị lực lượng phòng không bắn hạ, theo hãng tin Sputnik dẫn lời đại diện của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”. Đây là khu vực ly khai mới được Nga công nhận độc lập hôm 21.2.

Sớm nay (giờ Việt Nam), Mỹ đã thông báo sẽ áp lệnh cấm vận đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Sergei Lavrov, theo sau những tuyên bố tương tự của Anh và Liên minh châu Âu.

NATO triển khai lực lượng phản ứng nhanh, Mỹ điều quân tăng cường

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tối 25.2 (giờ Washington) đã ra lệnh điều động bổ sung lực lượng Mỹ, củng cố năng lực quân sự ở châu Âu nhằm hỗ trợ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Biden cũng chỉ đạo Ngoại trưởng Antony Blinken ngay lập tức giải ngân 350 triệu USD viện trợ an ninh và quân sự cho Ukraine. Đây là khoản viện trợ quân sự thứ ba từ năm ngoái đến nay của chính quyền Tổng thống Biden, trước đó lần lượt là 60 triệu USD và 250 triệu USD.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng tuyên bố liên minh này đang triển khai lực lượng phản ứng nhanh lần đầu tiên để tăng cường khả năng phòng thủ, trong bối cảnh Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Mỹ, EU, Anh cấm vận cá nhân Tổng thống Putin vì chiến dịch quân sự ở Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay 26.2 cho hay “các đối tác” đang gửi vũ khí để hỗ trợ Kiev đối phó binh sĩ Nga và ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, theo AFP. “Một ngày mới ở mặt trận ngoại giao đã bắt đầu bằng cuộc đối thoại với [Tổng thống] Emmanuel Macron. Nhiều vũ khí và thiết bị từ các đối tác của chúng ta đang trên đường đến Ukraine. Liên minh chống chiến tranh đang làm việc”, ông Zelensky viết trên Twitter.

Chính phủ Hà Lan hôm 26.2 thông báo trong thư gửi cho quốc hội là sẽ cung cấp 200 quả tên lửa phòng không cho Ukraine càng sớm càng tốt và sẽ sơ tán nhân viên Đại sứ quán Hà Lan từ thành phố Lviv thuộc miền tây Ukraine đến thành phố Jaroslaw của Ba Lan, do an ninh ngày càng xấu đi, theo Reuters.

Đài CNN hôm 26.2 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho hay quân đội nước này muốn đối thoại với Nga về việc thiết lập kênh liên lạc, theo đó thông tin lẫn nhau về một số chiến dịch không quân. Đây là biện pháp phòng ngừa nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm giữa hai bên xung quanh hoặc trên lãnh thổ Ukraine trong giai đoạn căng thẳng như hiện tại.

Đêm qua, Tổng thống Zelensky đã cảnh báo rằng trước bình minh hôm nay 26.2 (theo giờ Kiev), binh sĩ Nga sẽ tìm cách chiếm thủ đô Kiev và ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo phương Tây.

“Tôi đang trông đợi vào những người bảo vệ của chúng ta, cả nam lẫn nữ, ở tất cả mặt trận: Đêm nay, đối phương sẽ dùng tất cả lực lượng sẵn có để đè bẹp lực lượng phòng thủ của chúng ta... Đêm nay, đối phương sẽ cố chiếm [Kiev]”, Tổng thống Zelensky cảnh báo.

Tổng thống Ukraine quân Nga sẽ tấn công Kyiv trước bình minh

Reuters tối 25.2 dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Nga đang phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ hơn dự đoán, bao gồm cả trên hướng tiến vào Kiev.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những diễn biến như trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.