Luhansk có thể tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2022 22:11 GMT+7

Lãnh đạo vùng đòi ly khai Luhansk thuộc miền đông Ukraine hôm nay 27.3 cho hay vùng này có thể tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga, tuyên bố nhận những phản ứng khác nhau từ nghị sĩ Nga.

“Tôi nghĩ trong tương lai gần một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức về lãnh thổ của "cộng hòa" này, mà trong đó người dân sẽ… bày tỏ quan điểm của họ về việc gia nhập Liên bang Nga”, ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo của Luhansk, cho giới phóng viên hay, theo Đài RT.

Ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo vùng đòi ly khai Luhansk ở miền đông Ukraine

Chụp màn hình RT

Hôm 24.2, Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, nói rằng chiến dịch nhằm bảo vệ hai vùng ly khai Luhansk và Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Chiến dịch quân sự được tiến hành 2 ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” và “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” là cộng hòa độc lập.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý như thế sẽ không có cơ sở pháp lý và sẽ đối mặt sự phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế, theo Reuters.

Lãnh đạo Luhansk muốn trưng cầu dân ý để gia nhập liên bang Nga?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Điện Kremlin đối với tuyên bố của ông Pasechnik về khả năng tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga.

Trong khi đó, một số nghị sĩ Nga có phản ứng khác nhau. “Tôi nghĩ bây giờ không phải là thời điểm phù hợp cho việc này”, nghị sĩ Leonid Kalashnikov, đứng đầu ủy ban thuộc Duma Quốc gia Nga (hạ viện) về mối quan hệ với Cộng đồng các quốc gia độc lập, nhận định, theo RT. Ông lập luận bây giờ gần như không phải lúc quan tâm tới vấn đề đó “khi vận mệnh vẫn đang được quyết định ở tiền tuyến”.

Trong khi đó, thượng nghị sĩ Andrei Klishas, đứng đầu ủy ban lập pháp liên quan hiến pháp thuộc thượng viện, nhấn mạnh: “Nga đã công nhận chủ quyền của "Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk". Giới chức của những nền cộng hòa này có quyền đưa ra bất kỳ quyết định nào theo hiến pháp của họ”.

Donetsk và Luhansk: bạn biết gì về 2 vùng miền đông Ukraine?

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.