Lùm xùm chuyện cầu thủ Bà Rịa-Vũng Tàu tố bị nợ tiền

Quốc Việt
Quốc Việt
03/11/2022 07:51 GMT+7

Nhiều cầu thủ CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đồng loạt lên tiếng về việc bị chậm tiền thưởng và tiền lót tay hợp đồng dù mùa giải đã kết thúc.

Sau khi giải Hạng nhất quốc gia 2022 kết thúc, nhiều cầu thủ CLB Bà Rịa-Vũng Tàu lên tiếng về việc họ chưa nhận được đầy đủ tiền lót tay cũng như tiền thưởng của 7 trận thắng (225 triệu đồng/trận sau thuế) và 8 trận hòa (90 triệu đồng/trận sau thuế), tổng cộng gần 2,3 tỉ đồng. Được biết, tổng số tiền mà CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đang nợ đội bóng khoảng 3,5 tỉ đồng.

Thậm chí một vài cầu thủ còn cho biết sau khi trận đấu với Long An kết thúc, không có sự hiện diện của lãnh đạo đội bóng, cầu thủ phải tự túc tìm phương tiện trở về quê.

Cầu thủ CLB Bà Rịa- Vũng Tàu chơi hay ở giải Hạng nhất quốc gia

Khả Hòa

Theo tìm hiểu của PV, do tình hình tài chính khó khăn của tập đoàn mẹ đóng tại TP.HCM, nguồn kinh phí của đội bóng đã bị ảnh hưởng dữ dội. Suốt thời gian qua, ban lãnh đạo đội bóng có biệt danh “Ó biển” đã rất cố gắng để duy trì mức lương đều đặn nhằm không ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ. Tình hình khó khăn đến mức khi kết thúc giải, CLB đã không thể hỗ trợ các cầu thủ lộ phí để về quê. Trong lúc “cái khó bó cái khôn”, kế toán của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đã dựa vào việc hợp đồng không quy định CLB phải hỗ trợ tiền tàu xe để các cầu thủ về quê nên đã không hỗ trợ phần này. Cách xử lý thiếu tế nhị đã khiến cầu thủ bức xúc dù họ chơi rất hay với hạng 4 chung cuộc, chỉ kém đội vô địch Công An Nhân Dân 5 điểm.

Cầu thủ bị "bỏ rơi"?

Sự việc cầu thủ CLB Bà Rịa-Vũng Tàu phải tự túc tìm phương tiện về quê sau khi mùa giải 2022 kết thúc, như một vệt màu xám phủ lên bức tranh bóng đá giải Hạng nhất quốc gia.

Lý do được lãnh đạo CLB đưa ra là khó khăn kinh tế của tập đoàn mẹ nên tiền chưa về kịp, vì thế CLB chưa thể thanh toán đầy đủ các khoản tiền cho cầu thủ.

Tuy nhiên, điều đáng nói là lãnh đạo CLB đã “bỏ rơi” những người đã cống hiến vì màu cờ sắc áo của CLB suốt một năm qua. Ngày họ đá trận cuối cùng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4, không có một lãnh đạo nào của CLB có mặt động viên. Nhiều cầu thủ mượn tiền nhau, mua vé, tự tìm phương tiện về quê, trong khi đồng nghiệp ở các đội khác được CLB lo lắng rất chu đáo.

Một cầu thủ của CLB Bà Rịa-Vũng Tàu bày tỏ: “Chúng tôi cũng chia sẻ sự khó khăn của nhà bảo trợ đội bóng, nên cứ cắn răng đá chứ không đòi tiền thưởng, nhưng xin đừng bỏ rơi chúng tôi như vậy”.

Trước đó, khoảng nửa cuối mùa giải Hạng nhất quốc gia, cầu thủ CLB Cần Thơ cũng bàng hoàng khi chủ tịch CLB bất thình lình rút lui, rồi đến ban huấn luyện lần lượt ra đi khiến họ như rắn mất đầu. Rất may cuối cùng phía địa phương là Cần Thơ kịp can thiệp để hỗ trợ cho cầu thủ thi đấu đến trận cuối cùng.

Từ những sự việc trên cho thấy không ít người đến với bóng đá vì mục đích riêng chứ không phải thật sự cống hiến để đội bóng phát triển một cách tốt nhất. Cho nên, các địa phương trước khi giao đội bóng của tỉnh mình cho bất kỳ đơn vị nào, cần tìm hiểu kỹ để khỏi bị họ “đem con bỏ chợ”.

Thành Thắng

Để tránh tình hình chuyển xấu, hôm qua CLB Bà Rịa-Vũng Tàu đã có công văn cam kết sẽ giữ nguyên và thanh toán đầy đủ các khoản nợ cho toàn bộ thành viên đội bóng. Một lãnh đạo CLB chia sẻ: “Tình hình tài chính của tập đoàn mẹ đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ những khó khăn chung của nền kinh tế, dẫn đến nguồn tiền đổ về CLB Bà Rịa-Vũng Tàu bị chậm. Chậm nhưng chắc chắn sẽ chi, chứ không xù. Chúng tôi khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thanh toán xong xuôi hết mọi khoản tiền cho cầu thủ có thể an tâm cống hiến ở các mùa tiếp theo”.

Kể từ khi lên hạng năm 2020, CLB Bà Rịa-Vũng Tàu luôn là một trong những đội bóng ấn tượng ở giải hạng nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.