Lương Duy Cương: “Hải Quế 2.0” của hàng thủ U.23 Việt Nam

16/05/2022 17:43 GMT+7

Lương Duy Cương, Trung vệ của SHB Đà Nẵng , đã có màn chào sân SEA Games 31 đầy ấn tượng nơi trung tâm hàng thủ U.23 Việt Nam. Và anh hứa hẹn sẽ là người kế nhiệm thủ lĩnh Quế Ngọc Hải tại đội tuyển Quốc gia.

Thể hình cao lớn, cách di chuyển không bóng thông minh, những tình huống can thiệp và cản phá chính xác của Lương Duy Cương trong trận đấu gặp U.23 Timor-Leste khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không khỏi liên tưởng anh với Quế Ngọc Hải, thủ lĩnh nơi trung tâm hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Trung vệ mang áo số 5 bên phía U.23 Việt Nam đã có màn chào sân cực kỳ ấn tượng tại SEA Games 31, và anh dường như đang được HLV Park Hang-seo quy hoạch để trở thành trụ cột trong tương lai của đội tuyển Việt Nam.

Sở hữu chiều cao 1m81, trung vệ sinh năm 2001 với phong cách chơi bóng điềm tĩnh thường được HLV Đinh Thế Nam tin tưởng sử dụng ở giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 2.2022. Sau thành công ở giải đấu trên đất Campuchia, anh được đôn lên đội một CLB SHB Đà Nẵng và có cơ hội được thi đấu tại V-League 2022. Duy Cương được ban huấn luyện đội tuyển U.23 cũng như CLB SHB Đà Nẵng đánh giá cao về tư duy chiến thuật và khả năng tranh chấp bóng mạnh mẽ, đặc biệt là những tình huống không chiến. Cùng với đó, Duy Cương còn có khả năng chuyền dài vượt tuyến có đạt chính xác cao so với mặt bằng chung của các trung vệ tại V-League.

Tại vòng chung kết U.21 Quốc gia năm 2021, Lương Duy Cương đã cho thấy bản lĩnh của mình khi kết hợp cùng Liễu Quang Vinh thi đấu đầy hiệu quả trước khung thành U.21 SHB Đà Nẵng. Đây được xem như thành quả xứng đáng sau thời gian nỗ lực của anh trong màu áo các cấp độ trẻ đội bóng sông Hàn. Cho dù không được thi đấu nhiều ở mùa giải 2020, song anh vẫn luôn chăm chỉ từng ngày và có được những sự tiến bộ rõ rệt qua từng năm, và tấm băng đội trưởng U.21 SHB Đà Nẵng thuộc về Duy Cương là rất hợp lý.

Ở đội tuyển U.23 Việt Nam hiện tại, cạnh tranh vị trí quyết liệt với Thanh Bình, Việt Anh, Tiến Long và Duy Cương có phần lép vế hơn về kinh nghiệm thi đấu. Với việc góp mặt tại SEA Games 31 và vòng chung kết U.23 châu Á 2022, Duy Cương có cơ hội để khẳng định mình trong màu áo đội tuyển. Duy Cương mang dáng dấp thủ lĩnh của Quế Ngọc Hải, anh cũng đang nỗ lực không ngừng để đạt được đẳng cấp của người đàn anh ở đội tuyển quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.