Lương Mỹ Kỳ bị yêu cầu tước quyền thi quốc tế, 'Miss International Queen Vietnam' nói gì?

22/03/2022 18:44 GMT+7

Phía Miss International Queen Vietnam gửi lời xin lỗi và cho biết sẽ dành thời gian giúp Lương Mỹ Kỳ nhận ra những thiếu sót của bản thân sau vụ phát ngôn gây tranh cãi vừa qua.

Hôm 21.3, Lương Mỹ Kỳ livestream chia sẻ về ồn ào xoay quanh màn trình diễn của mình tại show diễn của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Tuy nhiên, cách đối đáp của người đẹp chuyển giới lại khiến khán giả bức xúc.

Nhiều khán giả bức xúc, chỉ trích người đẹp sinh năm 1999 vì phát ngôn kém chuẩn mực trên sóng livestream

Chụp màn hình

Lập tức đoạn livestream của Lương Mỹ Kỳ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và vấp phải những ý kiến trái chiều. Đa phần đều cho rằng khi là người của công chúng, việc cô đưa ra những phát ngôn như vậy là kém chuẩn mực, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân cũng như uy tín cuộc thi từng tham gia. Thậm chí, một số người còn gay gắt đòi ban tổ chức Miss International Queen Vietnam tước suất "chinh chiến" quốc tế của người đẹp quê Tiền Giang.

Liên quan đến sự việc này, phía ban tổ chức Miss International Queen Vietnam đã có những phản hồi chính thức. Đơn vị này gửi lời xin lỗi người hâm mộ vì đã không đủ quan tâm sát sao, chia sẻ với người đẹp sinh năm 1999 khiến cô không kiểm soát mình và có những phát ngôn không được lòng công chúng. “Chúng tôi vô cùng tiếc về những phát ngôn đó và mong quý vị thông cảm”, đơn vị cho hay.

Thậm chí họ còn cho rằng ban tổ chức nên tước suất thi nhan sắc quốc tế của Lương Mỹ Kỳ

FBNV

“Ban tổ chức Miss International Queen Vietnam nhận lỗi và sẽ dành thời gian để chia sẻ và quan tâm sát sao hơn đến Lương Mỹ Kỳ và giúp em ấy nhận ra những thiếu sót của bản thân, rất mong quý khán giả cho Lương Mỹ Kỳ một cơ hội để nhìn nhận lại bản thân và sẽ sớm gửi lời xin lỗi tới những người đã luôn quan tâm, theo dõi, yêu mến hành trình của em”, đại diện Ban tổ chức Miss International Queen Vietnam chia sẻ thêm.

Ban tổ chức cho rằng mỗi góp ý của khán giả đều giúp đơn vị có cái nhìn khách quan hơn về các đại diện, giúp các người đẹp tiến bộ và cải thiện các kỹ năng, hình thể, phát ngôn trước khi chinh chiến quốc tế. Về vụ Lương Mỹ Kỳ có cơ hội “mang chuông đi đánh xứ người", đơn vị này chia sẻ: ”Thông tin của các đại diện Việt Nam sẽ dự thi Miss International Queen sắp tới, ban tổ chức sẽ thông báo sớm nhất tới quý khán giả”.

Dòng chia sẻ của phía Miss International Queen Vietnam sau vụ việc người đẹp quê Tiền Giang vạ miệng

Fanpage Miss International Queen Vietnam/ FBNV

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, câu trả lời của ban tổ chức vẫn chưa khiến một bộ phận khán giả hài lòng. Họ cho rằng phía Miss International Queen Vietnam cần có động thái dứt khoát hơn, điển hình là việc tước quyền thi quốc tế của Lương Mỹ Kỳ. Một số khán giả cho rằng việc người đẹp chuyển giới có những phát ngôn thiếu chuẩn mực không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cuộc thi trong nước mà còn khiến bạn bè quốc tế có cái nhìn tiêu cực, và cơ hội để cô giành thứ hạng cao là khó xảy ra.

Một người xem bình luận: “Đại diện đi thi có những hành động cũng như lời nói vô văn hóa như vậy thì làm sao có thể mong mọi người tiếp tục ủng hộ được". Người xem khác chia sẻ: “Chúng tôi tha thứ thì liệu khán giả nước ngoài và ban tổ chức có tha thứ và thông cảm không. Sai lần một có thể sẽ có lần 2, 3. Vậy ban tổ chức của Việt Nam có đảm bảo sẽ không tái phạm và phải chỉn chu nhất có thể hơn ban đầu không? Thất vọng”. Một cư dân mạng gay gắt: “Thấy Tường Vi thi quốc tế sẽ hợp lý hơn. Chúng tôi thấy cách cư xử của Lương Mỹ Kỳ không đủ chuẩn mực, có lời lẽ và tác phong không phù hợp với một nữ hoàng sắc đẹp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.