Lưu Diệc Phi bị cấm hoạt động tại Trung Quốc vì mang quốc tịch Mỹ?

07/09/2021 08:01 GMT+7

Dù sinh tại Trung Quốc và hoạt động trong Cbiz nhưng Lưu Diệc Phi từ lâu đã nhập quốc tịch Mỹ. Cô lại trở thành mục tiêu công kích trên mạng sau khi Tạ Đình Phong từ bỏ quốc tịch Canada, khẳng định mình là người Trung Quốc.

Mới đây, Tạ Đình Phong tiết lộ anh đã làm hồ sơ để bỏ quốc tịch Canada. Tài tử Hồng Kông tuyên bố muốn quảng bá văn hóa, tinh thần dân tộc Trung Hoa ra thế giới. Sau hành động của sao nam 41 tuổi, dân mạng xứ Trung bắt đầu “soi” các nghệ sĩ Hoa ngữ mang quốc tịch nước ngoài vẫn chưa có động thái tương tự. Trong đó, Lưu Diệc Phi là mục tiêu hàng đầu của cuộc công kích ấy.
Lưu Diệc Phi vốn sinh ra ở Vũ Hán (Trung Quốc), sau khi gia đình đổ vỡ, cô sang Mỹ định cư cùng mẹ từ năm lên 10 và mang quốc tịch Mỹ. Theo Sohu hôm 6.9, “thần tiên tỉ tỉ” đang bị dân mạng xứ Trung “réo tên” vì chuyện không mang quốc tịch Trung Quốc. Trong bài đăng Instagram mới nhất, cô chia sẻ hình ảnh hậu trường bộ phim Mulan của Disney do mình đóng chính nhằm kỷ niệm 1 năm tác phẩm ra mắt. Bài viết bị cư dân mạng đất nước tỉ dân đem ra “mổ xẻ” và bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội xứ Trung. Nhiều người “cà khịa” sao phim Thần điêu đại hiệp vì “kiếm cơm” ở Trung Quốc bao năm nhưng vẫn để quốc tịch Mỹ, quên đi nguồn gốc của mình. Việc sao nữ 34 tuổi đăng tải bài viết mới lên nền tảng Instagram thay vì các mạng xã hội của Trung Quốc càng khiến cô bị “lời ra tiếng vào”.

Sao nữ họ Lưu đăng ảnh kỷ niệm bộ phim Hoa mộc lan trên Instagram - mạng xã hội có quy mô quốc tế thay vì các nền tảng mạng của Trung Quốc

ẢNH: INSTAGRAM NV

Làn sóng chỉ trích mỹ nhân sinh năm 1987 lên cao trào khi Tạ Đình Phong - tài tử gốc Hoa vốn mang quốc tịch nước ngoài như Lưu Diệc Phi, vừa tiết lộ bản thân quyết định từ bỏ quốc tịch Canada. Điều này khiến sao nữ phim Thiên long bát bộ càng bị dân mạng công kích vì không có động thái giống đàn anh. Cô cũng bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ, mỹ nam gần đây đã chủ động từ bỏ quốc tịch Mỹ để trở thành công dân Trung Quốc thực thụ. Nhiều dân mạng cho rằng nữ diễn viên họ Lưu cũng nên sớm thực hiện hành động tương tự nếu còn muốn phát triển sự nghiệp ở thị trường tỉ dân.
Việc sao phim Tiên kiếm kỳ hiệp vẫn im lặng trước vấn đề quốc tịch cũng khiến cô nhận thêm chỉ trích. “Điều đó chứng tỏ Lưu Diệc Phi không sẵn sàng từ bỏ quốc tịch Mỹ”, Sohu dẫn ý kiến một dân mạng.

"Thần tiên tỉ tỉ" nhiều lần bị mỉa mai, chỉ trích vì mang quốc tịch Mỹ và trong bối cảnh nhạy cảm như hiện tại, đây tiếp tục là nguyên nhân khiến cô bị công kích. Tuy nhiên, mỹ nhân này chưa có động thái nào liên quan đến vấn đề này 

ẢNH: WEIBO NV

Sau hàng loạt biến cố chấn động làng giải trí xứ Trung, dân mạng nước này gần đây đã lan truyền danh sách 7 diễn viên Hoa ngữ có quốc tịch nước ngoài đứng trước nguy cơ bị chính quyền đại lục cho vào “danh sách đen” nhằm siết chặt quản lý, hạn chế hoạt động trong thời gian tới. Những nghệ sĩ có tên bao gồm: Lý Liên Kiệt (quốc tịch Singapore), Lưu Diệc Phi, Phan Vỹ Bá, Vương Lực Hoành (quốc tịch Mỹ); Tạ Đình Phong, Triệu Hựu Đình (quốc tịch Canada) và Trương Thiết Lâm (quốc tịch Anh).
Theo SCMP, công dân của Trung Quốc đại lục không được phép mang hai quốc tịch. Họ phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài nếu muốn trở thành công dân Trung Quốc và ngược lại. Trang này cho biết mặc dù không có lệnh cấm chính thức nào đối với các ngôi sao gốc Hoa có quốc tịch nước ngoài đang hoạt động tại đại lục nhưng công chúng xứ Trung thỉnh thoảng vẫn chỉ trích những người nổi tiếng mang quốc tịch nước ngoài. Cũng vì tình trạng này, một số ngôi sao đã từ bỏ quốc tịch nước ngoài, trở về làm công dân Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự nghiệp của họ tại đất nước tỉ dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.