Lưu Hiểu Khánh thua kiện lần hai

Sáu năm sau khi khoản vay 3,3 triệu NDT phát sinh, tranh chấp liên quan Công ty TNHH Trang sức Lưu Hiểu Khánh (Ninh Ba) tiếp tục có diễn biến mới.

Theo Hồng Tinh News, China Ningbo Net, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến ra phán quyết phúc thẩm, bác đơn kháng cáo của Lưu Hiểu Khánh và giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Theo phán quyết, Lưu Hiểu Khánh phải chịu trách nhiệm bổ sung đối với phần nghĩa vụ mà Công ty TNHH Trang sức Lưu Hiểu Khánh (Ninh Ba) không thể thanh toán, trong phạm vi 3,4 triệu NDT vốn góp chưa thực hiện, tương đương khoảng 13,2 tỉ đồng.

Cần phân biệt rõ con số 3,4 triệu NDT với khoản vay ban đầu 3,3 triệu NDT, tương đương khoảng 12,8 tỉ đồng. Lưu Hiểu Khánh không bị xác định là người trực tiếp vay số tiền này. Trách nhiệm của bà phát sinh từ tư cách cổ đông cũ và nghĩa vụ góp vốn chưa hoàn tất.

Lưu Hiểu Khánh thua kiện lần hai - Ảnh 1.

Lưu Hiểu Khánh (phải) xuất hiện trong chương trình Slow talk vào tháng 5.2026

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khoản vay 3,3 triệu NDT phát sinh từ năm 2020

Theo truyền thông Trung Quốc, năm 2020, một người đàn ông họ Vương cho ông Hứa, người đại diện pháp luật của công ty, và Công ty TNHH Trang sức Lưu Hiểu Khánh (Ninh Ba) vay 3,3 triệu NDT. Hai bên thống nhất thời hạn hoàn trả là ngày 30.3.2021.

Thời điểm khoản vay phát sinh, Lưu Hiểu Khánh vẫn là cổ đông của công ty và được cho là sở hữu 34% cổ phần. Đến tháng 4.2021, bà rời khỏi công ty. Tuy nhiên, theo cách giải thích của tòa án, việc chuyển nhượng cổ phần hoặc rời khỏi doanh nghiệp không đồng nghĩa với việc cổ đông được miễn toàn bộ nghĩa vụ góp vốn đã đăng ký nhưng chưa thực hiện.

Sau khi khoản vay đến hạn nhưng không được thanh toán, ông Vương khởi kiện công ty cùng ông Hứa. Năm 2023, tòa án phán quyết công ty và người đại diện pháp luật phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Năm 2025, ông Vương đề nghị bổ sung Lưu Hiểu Khánh và một doanh nghiệp hợp danh có liên quan vào danh sách người phải thi hành án. Ban đầu, tòa án chấp nhận việc bổ sung doanh nghiệp hợp danh nhưng bác yêu cầu đối với nữ diễn viên. Không đồng ý với kết quả này, ông Vương tiếp tục khởi kiện về việc bổ sung, thay đổi người phải thi hành án.

Vì sao Lưu Hiểu Khánh phải chịu trách nhiệm?

Điểm mấu chốt của vụ án là phần vốn góp chưa thực hiện, không phải việc Lưu Hiểu Khánh trực tiếp ký hợp đồng vay tiền.

Theo phán quyết được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, nữ diễn viên từng đăng ký phần vốn góp tại công ty nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ góp vốn. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán, chủ nợ có thể yêu cầu cổ đông chưa góp đủ vốn thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi phần vốn còn thiếu, tùy theo quy định và phán quyết của tòa án.

Vì vậy, con số 3,4 triệu NDT là giới hạn trách nhiệm được xác định dựa trên phần vốn góp chưa thực hiện của Lưu Hiểu Khánh. Đây không phải khoản vay mới, cũng không có nghĩa nữ diễn viên chắc chắn phải trả ngay toàn bộ số tiền này bằng tài sản cá nhân. Trách nhiệm chỉ được đặt ra trong trường hợp công ty không thể thanh toán và trong phạm vi số vốn chưa góp.

Khoản 3,4 triệu NDT cao hơn khoản vay ban đầu 100.000 NDT, tương đương khoảng 388 triệu đồng. Tuy nhiên, hai con số này thuộc hai căn cứ khác nhau: 3,3 triệu NDT là khoản nợ tranh chấp, còn 3,4 triệu NDT là giới hạn trách nhiệm liên quan phần vốn góp chưa thực hiện.

Ngày 7.11.2025, Tòa án Nhân dân quận Phúc Điền, Thâm Quyến ra phán quyết sơ thẩm, xác định Lưu Hiểu Khánh phải được bổ sung làm người phải thi hành án trong phạm vi 3,4 triệu NDT vốn góp chưa thực hiện.

Lưu Hiểu Khánh sau đó kháng cáo. Sau khoảng tám tháng xem xét, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thâm Quyến ra phán quyết phúc thẩm ngày 31.8, bác yêu cầu của bà và giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Vụ án thu hút sự chú ý bởi Lưu Hiểu Khánh là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của điện ảnh Trung Quốc. Bà nổi tiếng qua nhiều vai diễn, đặc biệt là nhân vật Võ Tắc Thiên trong các tác phẩm truyền hình cùng tên. Ngoài diễn xuất, bà từng tham gia kinh doanh và đầu tư trong nhiều lĩnh vực, trong đó có trang sức và bất động sản.

Ở tuổi ngoài 70, Lưu Hiểu Khánh vẫn duy trì hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện văn hóa, chương trình truyền hình, hoạt động thương mại. Bà cũng tiếp tục tham gia sân khấu, giao lưu với khán giả và chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.