Lý do CIA phá hủy quà tặng là đồng hồ trị giá chục ngàn đô

28/02/2023 13:29 GMT+7

Đối với CIA, những quà tặng như giỏ rượu được xếp qua một bên để “sử dụng chính thức”, trong khi những thứ khác như đồng hồ đeo tay do các phái đoàn nước ngoài tặng cho viên chức CIA sẽ bị cơ quan này phá hủy.

Lý do CIA phá hủy quà tặng là đồng hồ trị giá chục ngàn đô - Ảnh 1.

Đồng hồ thuộc diện phải bị phá hủy theo quy định của CIA

REUTERS

Do CIA là cơ quan tình báo, nhiều chi tiết về quà tặng được các phái đoàn nước ngoài gửi cho các nhân viên và đặc vụ CIA đều chẳng được công khai. Tuy nhiên, Fox News dẫn tài liệu liệt kê những món quà đến từ nước ngoài cho thấy đa số các món quà đều bị hủy, trong đó có đồng hồ giá trị dao động từ 500 đến 10.000 USD.

Tặng quà là một phần quan trọng của quan hệ đối ngoại, cử chỉ bày tỏ sự tôn trọng và tình hữu nghị giữa các nước. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao, các sứ quán và những cơ quan chính phủ khác của Mỹ đều có thói quen trưng bày các món quà đến từ nguyên thủ các nước.

Tuy nhiên, chính phủ Mỹ có quy định chặt chẽ về cách thức xử lý quà tặng nhằm tránh tình trạng nhận hối lộ từ các chính phủ nước ngoài. Giới chức liên bang không được phép nhận quà có giá trị cụ thể, trừ phi hành động từ chối có thể gây mất mặt hoặc khiến đối phương xấu hổ, từ đó ảnh hưởng quan hệ đối ngoại của Mỹ.

Những món quà dạng trên phải được giao nộp và trở thành tài sản của chính phủ Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố danh sách quà tặng hồi tuần trước.

Trong đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận được cây bút và hộp bút sơn mài từ người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trị giá khoảng 12.000 USD năm 2021. Bộ trưởng Quốc phòng Qatar tặng người đồng cấp Lloyd Austin một thanh kiếm lưỡi cong 8.000 USD mà hiện được trưng bày trong văn phòng bộ trưởng.

Những món quà như rượu cũng khá phổ biến. Giáo hoàng Francis của giáo hội Công giáo La Mã tặng Ngoại trưởng Antony Blinken một chai vang Salento Primitivo, cùng với một tác phẩm điêu khắc hình chim bồ câu, một quyển sách và 7 cuốn Tông huấn. Phó tổng thống Kamala Harris nhận được 2 chai rượu rum từ Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei năm 2021.

Về phần CIA, một số món quà được trưng bày, trong khi những thứ khác bị cộp dấu phá hủy.

Nữ trang, đồng hồ, tượng thuộc nhóm phải bị phá hủy, trong đó có đồng hồ trị giá 10.000 USD.

Tuy nhiên, một số món quà trong danh sách có thể tiêu thụ và có giá trị cao đã được giữ lại, chẳng hạn như rượu, xì gà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.