Lý do định danh tài khoản mạng xã hội bằng số điện thoại

09/08/2023 08:17 GMT+7

Việc xác thực danh tính khi sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam thông qua số điện thoại nhằm "nhắc nhở" người dùng có trách nhiệm hơn với các thông tin đưa ra trên không gian mạng.

Hiện nay, tình trạng kẻ gian lợi dụng các công cụ và không gian mạng internet để lừa đảo có xu hướng tăng và ngày càng tinh vi, diễn ra trên quy mô cả nước. Tuy nhiên việc quản lý các nền tảng xuyên biên giới vẫn gặp khó, trong đó có câu chuyện định danh chủ tài khoản. Các mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam như Facebook, TikTok, Twitter... đang xác thực danh tính người dùng thông qua địa chỉ email hoặc số điện thoại.

Người dùng sẽ có trách nhiệm với các nội dung họ tương tác khi định danh tài khoản gắn với số điện thoại cá nhân

Người dùng sẽ có trách nhiệm với các nội dung họ tương tác khi định danh tài khoản

Shutterstock

Mạng xã hội trong nước đang thực hiện việc định danh bằng email chiếm 30%, số điện thoại 30% và còn lại là tùy chọn một trong hai hình thức, theo chia sẻ của đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) tại buổi họp báo chiều 8.8.

Lãnh đạo Cục cho biết việc bổ sung yêu cầu định danh người dùng mạng xã hội thông qua số điện thoại sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm trên môi trường mạng, đồng thời thuận lợi cho người tham gia.

Mạng xã hội đang có sức ảnh hưởng lớn, thông tin lan tỏa nhanh, đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nhận định cần xác thực người dùng để nâng cao ý thức trách nhiệm khi cung cấp thông tin trên mạng. "Nếu nội dung đăng tải gắn với một cá nhân cụ thể, họ sẽ lưu ý về trách nhiệm, ý thức khi cung cấp thông tin", đại diện Cục nhấn mạnh.

Việc định danh tài khoản theo số điện thoại cũng phù hợp với thực tế khi người dùng có xu hướng sử dụng điện thoại di động nhiều hơn máy tính. Đề xuất trên được đưa ra dựa trên thực tiễn và quá trình nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế. Trên thế giới, Trung Quốc xác thực tài khoản mạng xã hội bằng thông tin định danh công dân do nhà nước cấp, Nga quản lý qua số điện thoại. Ấn Độ - quốc gia với hơn 1,4 tỉ dân (tính đến cuối năm 2022) cũng yêu cầu các nền tảng mạng xã hội có cơ chế xác minh danh tính người dùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.