Lý do Kiatisak hài lòng khi HAGL hòa trận ra quân V-League 2023

04/02/2023 20:12 GMT+7

Tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể làm được điều quan trọng nhất là ghi bàn, HAGL của HLV Kiatisak chấp nhận hòa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 0-0 trong trận ra quân V-League 2023.

Kiatisak bắt tay bầu Đức trước khi HAGL đá trận ra quân

Kiatisak bắt tay bầu Đức trước khi HAGL đá trận ra quân

KHẢ HÒA

Trong hơn 90 phút sôi động trên sân Pleiku, HAGL đã áp đảo hoàn toàn mọi chỉ số từ dứt điểm đến phạt góc, trong khi kiểm soát bóng xấp xỉ 60%. Chỉ tiếc là các học trò của Kiatisak đã không thể làm tung lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong đó có cú sút phạt chạm xà của Minh Vương.

Không thể thắng, nhưng chí ít HAGL đã không thua trong trận ra quân V-League 2023, mùa giải họ thay máu phần lớn đội hình chính khi Văn Thanh, Hồng Duy, Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… đã ra đi.

HLV Kiatisak bày tỏ: "Hôm nay, mặc dù HAGL thi đấu trên sân nhà nhưng chưa thể giành 3 điểm. Đội bóng năm nay có nhiều cầu thủ trẻ lên chơi và nhiều cầu thủ khác về. Trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng chơi rất quyết tâm.

Lý do Kiatisak hài lòng khi HAGL hòa trận ra quân V-League 2023 - Ảnh 2.

Tân binh Paollo chưa thể có bàn thắng ra mắt HAGL

KHẢ HÒA

Trong 3 trận liên tiếp chúng tôi đã thi đấu với họ đều kết thúc với tỷ số hòa. Với các cầu thủ trẻ, thi đấu trận đầu tiên có 1 điểm sẽ giúp họ thêm tự tin hướng tới trận trên sân khách ở Bình Dương. Trận mở màn như thế 1 điểm là ổn thỏa!".

Có một điểm đặc biệt, khi HAGL là đội duy nhất mùa này không đá trận giao hữu nào trong giai đoạn chuẩn bị cho V-League 2023. "Zico Thái" cho biết điều này xuất phát từ lý do đặc thù của đội bóng.

"Hoàn cảnh của HAGL chắc mọi người đã rõ, khi nhiều tuyển thủ quốc gia trở về đã rời khỏi đội bóng, nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ mới về. Cộng với mùa rồi vào đến bán kết Cúp quốc gia, khá muộn không còn thời gian cho cầu thủ nghỉ ngơi sau 2 năm liên tiếp thi đấu nhiều.

Tôi muốn cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị mùa giải mới 2023. Nếu HAGL tham gia giao hữu sẽ không có thời gian, cầu thủ dễ chấn thương vì không đảm bảo thể lực. Do vậy, tôi hạn chế đá giao hữu để chuẩn bị mùa giải mới tốt hơn.

Quay lại trận đấu ngày hôm nay, tôi cơ bản là hài lòng vì các cầu thủ chơi tấn công phòng ngự tốt, an toàn. Số cầu thủ mới về như Ngọc Quang tôi cũng chưa muốn thay nhưng tôi cho gương mặt trẻ Quốc Việt vào để tạo nét mới", HLV Kiatisak chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.