M.U còn có một “đội hình khủng” nữa

16/12/2021 07:36 GMT+7

Có gần 20 nhân vật ngồi quanh HLV Ralf Rangnick bên ngoài đường biên mỗi khi M.U thi đấu, và đó không phải là các cầu thủ dự bị. Ban bệ hỗ trợ chuyên môn cho HLV Rangnick phải nói là quá “khủng”, nhưng… vẫn chưa đủ!

Ngay sau khi ký hợp đồng chính thức với M.U, HLV Ralf Rangnick đã phải thất vọng khi không kéo được người trợ lý số 1 là HLV Lars Kornetka về Old Trafford để cùng làm việc. CLB chủ quản Lokomotiv Moscow đã ngăn cản sự ra đi của Kornetka và đưa ông lên thay chỗ Rangnick trong cương vị giám đốc phát triển thể thao. Nói rằng nhân sự hiện thời là vẫn chưa đủ, hoặc chưa hoàn hảo để Rangnick làm việc, là vì vậy.

Ban bệ của M.U dưới thời Rangnick quá hùng hậu

AFP

Ngày xưa, HLV Alex Ferguson từng “nghiên cứu” ban huấn luyện của các đối thủ, và khi nào ông cũng kết luận bằng một câu hài hước: “Đông hơn cả nhân viên của Marks & Spencer”. Ferguson thường chỉ có vài trợ lý, và như thế đã gọi là nhiều. Có những người chủ yếu chỉ phát huy năng lực bằng việc cố vấn giúp Ferguson… giải đáp ô chữ trong những chuyến thi đấu trên sân đối phương! Tất nhiên, bóng đá đã thay đổi nhiều so với thời của Ferguson. Nhưng ban bệ chuyên môn ở M.U hiện quá đông là vì còn có những nguyên nhân khác. Một phần là do chất lượng không cao khiến số lượng phình ra.

Eric Ramsay chẳng hạn. Đầu mùa, M.U quảng cáo ầm ĩ rằng họ đã kéo được HLV đại tài Ramsay ra khỏi Chelsea và HLV trưởng Ole Gunnar Solskjaer tin chắc rằng chỉ riêng sự có mặt của HLV trẻ Ramsay đã chắc chắn giúp M.U tiến bộ rồi. Ramsay là HLV chuyên trách tình huống cố định. Nhưng hiện thời, M.U chính là đội duy nhất ở Premier League chưa hề ghi bàn từ tình huống cố định, trong khi Solskjaer đã bị sa thải. HLV chuyên trách tình huống cố định Ramsay làm ăn ra sao thì chẳng thấy ai khen nữa. Trang web chuyên về chuyển nhượng Transfermarkt thì đã xếp nhân vật Ramsay này sang mục “HLV cá nhân”.

Highlights Dortmund 3-0 Fuerth: Xem cú đúp của ngôi sao Erling Haaland

M.U hiện có ít nhất 2 HLV thủ môn, là Craig Mawson và Richard Hartis. Bác sĩ Steve McNally thì có trợ lý thể lực Richard Merron, dù chuyên gia thể lực của M.U lại là một nhân vật khác. Có chuyên gia tâm lý thể thao Sascha Lense. Có HLV đặc trách phong độ Charlie Owen. Có chuyên gia phân tích số liệu Andrew Meredith. Có nhà quản lý Jackie Kay (như chức danh “lãnh đội” ở xứ ta, chuyên liên hệ và xử lý vấn đề riêng của cầu thủ). Richard Hawkins là HLV chạy, nhảy. Mark Dempsey là HLV quản lý tài năng. Mike Clegg là HLV điều hòa!

Bốn trợ lý (hoặc HLV phó) của Rangnick hiện thời là Mike Phelan, Kieran McKenna, Martyn Pert và Chris Armas. Pert là “trợ lý ruột” của Solskjaer, vẫn được giữ lại sau khi Solskjaer ra đi, còn Armas lại là trợ lý mới, vừa được Rangnick kéo đến Old Trafford thay chỗ Michael Carrick. Còn trên thực tế, có vẻ như McKenna mới là người nói chuyện, bàn bạc với Rangnick nhiều hơn cả, mỗi khi truyền hình hướng ống kính về phía ban bệ M.U ngay trong trận đấu. Phelan thì đã là HLV phó M.U từ thời còn Ferguson, giờ vẫn vậy!

Đó là chưa kể hàng loạt chuyên viên “scout” (theo dõi cả cầu thủ M.U lẫn tài năng bên phía đối phương), các chuyên viên massage, các cố vấn hoặc giám đốc kỹ thuật, như Darren Feltcher. HLV Rangnick cho biết: Ông cần ít nhất hai nhân vật nữa phụ giúp trong các vấn đề chuyên môn. Chuyên gia phân tích trận đấu qua video sẽ là chức danh tiếp theo mà Rangnick dự kiến bổ sung vào ban bệ tả hữu. Rangnick bình luận: “Còn rất nhiều việc phải làm, tôi không có đủ thời gian”!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.