Mắc Covid-19 có thực sự làm suy giảm sinh dục nam giới?

31/03/2022 15:36 GMT+7

Sau khi khỏi Covid-19 tôi thấy người mệt, giảm ham muốn tình dục, xin hỏi bác sĩ có phải do virus làm suy giảm sinh dục ở nam giới ? (H.T, 35 tuổi, ngụ TP.HCM)

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Học, Khoa Tiết Niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trả lời:

Chào bạn! Đầu tiên, đề cập đến tình dục nó bao gồm nhiều yếu tố như nghĩ ngợi về tình dục, ham muốn tình dục, hành vi tình dục như thủ dâm, hôn, vuốt ve, giao hợp, xuất tinh, cực khoái… Để có đời sống tình dục tốt thì cơ thể phải khỏe mạnh.

Không phải chỉ có nhiễm Covid-19 mới gây suy giảm tình dục

D.Tính

Không phải chỉ có nhiễm Covid-19 mới gây suy giảm tình dục, các trường hợp khác như sau nhiễm siêu vi khác, các bệnh khác như viêm họng, bệnh đường ruột, suy tim, cơn tăng huyết áp, sau bệnh hô hấp,… đều gây giảm chức năng tình dục.

Trong giai đoạn hậu Covid-19, người bệnh thường mệt mỏi, gây giảm chức năng tình dục. Một số người còn lo sợ sẽ lây bệnh cho bạn tình, nhưng đến bây giờ, chưa có chứng cứ cho thấy Covid-19 xâm nhập vô tinh hoàn (chỉ có quai bị và siêu vi coxsackie xâm nhập vào tinh hoàn).

"Của quý" ngắn lại sau khi nhiễm Covid-19?

Như vậy có thể thấy suy giảm tình dục chỉ là do suy giảm sức khỏe sau đợt nhiễm bệnh cấp tính.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.